U23 Việt Nam gặp khó khăn bởi chấn thương

Đương Huyền (Ban Thể Thao)Cập nhật 23:02 ngày 03/12/2017

VTV.vn - Thể lực là điểm yếu mà các cầu thủ U23 Việt Nam bộc lộ ở những buổi tập vừa qua, còn trong buổi tập hôm nay 03/12, HLV Park Hang-seo lại gặp thêm những khó khăn khác.

Trong buổi tập thứ 3 của đợt tập trung lần này, HLV Park Hang seo đã có đầy đủ 34 cầu thủ, tuy nhiên ông vẫn chưa có đủ quân số để tập luyện. Lý do là bởi hiện tại, ĐT U23 Việt Nam đang có hàng loạt ca chấn thương nặng nhẹ khác nhau.

Có thể kể đến một vài gương mặt đang phải tập hồi phục như Tuấn Anh, Tiến Dũng, Đông Triều, Đức Chinh, mới nhất có thêm Hữu Dũng, Thanh Thịnh và tân binh Tiến Linh. Tiền đạo trẻ của B.Bình Dương dính chấn thương lật cổ chân và sẽ cần khoảng 1-2 tuần để hồi phục trở lại.

Với việc gọi tới 34 cầu ở đợt tập trung này, dụng ý của HLV Park hang-seo rất rõ ràng, đó là tạo nhiều cơ hội cho các cầu thủ đồng thời có điều kiện tuyển chọn những nhân tố tốt nhất. Chính vì vậy, ông Park thường xuyên nhắc nhở các học trò phải giữ lửa cho đôi chân nhưng cũng cần vừa đủ sự quyết liệt trong tranh chấp bóng.

Buổi tập hôm nay chú trọng nhiều vào những đường chuyền cự ly trung bình và dài. Bài tập này tiếp tục để lộ ra nhiều điểm cần cải thiện của U23 Việt Nam.

ĐT U23 Việt Nam sẽ tập luyện tại Hà Nội trước khi lên đường sang Thái Lan để tham dự giải giao hữu M150 Cup từ ngày 9/12 đến 15/12/2017.