U23 Việt Nam - U23 Hàn Quốc: Chưa có cơn sốt vé!

Cập nhật 02:53 ngày 07/05/2015

Ban tổ chức chính thức mở quầy bán vé trận giao hữu quốc tế U23 Việt Nam - U23 Hàn Quốc, diễn ra vào tối 9.5 tới trên sân Mỹ Đình từ hôm 6.5. Tuy nhiên chỉ có ít người đến mua vé.


Để chuẩn bị cho SEA Games 28 tổ chức tại Singapore, U23 Việt Nam sẽ có hai trận giao hữu quốc tế. Trận đấu đầu tiên là cuộc đụng độ với U23 Hàn Quốc trên sân Mỹ Đình vào ngày 9.5 tới.

Đây là trận đấu đầu tiên để HLV Miura thử nghiệm đội hình sau 4 ngày hội quân và tập luyện tại Hà Nội. Theo danh sách 30 cầu thủ mà chiến lược gia người Nhật Bản triệu tập, đây gồm các cầu thủ chất lượng từng tham dự vòng loại U23 châu Á 2016 vừa qua và đặc biệt là Asiad 17. Những cái tên như Công Phượng, Hồng Quân, Hoàng Thịnh, Huy Toàn, Ngọc Hải, Tuấn Anh hay Phi Sơn... được cho là sẽ kéo NHM đến sân cổ vũ cho ĐT U23 Việt Nam.

 



Khung cảnh vắng vẻ tại các quầy vé được mở bán

Về tính hình đối thủ của ĐT U23 Việt Nam, vào khoảng 21h30 tối ngày hôm qua 6.5, các thành viên U23 Hàn Quốc đã đặt chân tới sân bay Nội Bài. Trong số 23 cầu thủ U23 Hàn Quốc sang Việt Nam lần này có 7 tuyển thủ từng tham dự vòng loại U23 châu Á 2016 diễn ra hồi tháng 3 vừa qua. Những cầu thủ kể trên gồm thủ môn Kim Dongjun, hậu vệ Seo Youngjae, Hong Jeongun, tiền vệ Lee Yeongjae, Jang Hyunsoo, Yu Insoo và tiền đạo Kim Seungjun.

Đã không có cơn sốt vé nào trước thềm trận U23 Việt Nam với U23 Hàn Quốc hôm 9/5 tại Mỹ Đình. Ghi nhận sau ngày bán vé trực tiếp đầu tiên ở các điểm bán vé tại Mỹ Đình là sự ế ẩm.

Theo ghi nhận của phóng viên, trong ngày đầu bán vé, trước cổng sân Mỹ Đình, ban tổ chức đặt 4 quầy vé. Tuy nhiên, chỉ lác đác người ghé vào hỏi mua. Nhiều khả năng, vé sẽ chỉ được bán chạy hơn trong ngày 8.5 và 9.5 - ngay trước khi trận đấu diễn ra.

Ban tổ chức cho biết vé sẽ được bán trực tiếp tại các quầy vé thuộc khu vực: sân Mỹ Đình, sân Hàng Đẫy và số 59 Hoàng Cầu, từ nay đến ngày 9-5, với 4 mệnh giá: 50.000đ - 100.000đ - 150.000đ – 200.000đ.

Trần Quang
(Thethao.vtv.vn)