VCK U21 Quốc gia 2015: Hà Nội T&T rộng đường vào bán kết

Cập nhật 07:02 ngày 26/10/2015

Tại lượt trận thứ 2 của bảng B diễn ra chiều 25/10, Hà Nội T&T đã vượt qua Sanatech Khánh Hòa với tỷ số 1-0 để mở rộng cánh cửa tiến vào bán kết.


- VCK U21 Quốc gia: U21 Bình Định bất ngờ vượt qua SHB Đà Nẵng


Sau thất bại trước SHB Đà Nẵng ở trận ra quân, Sanatech Khánh Hòa không có nhiều sự lựa chọn ngoài việc phải cố gắng chiến thắng trước Hà Nội T&T để mở cơ hội cạnh tranh vé vào bán kết. Nhưng đó lại là một nhiệm vụ không hề dễ dàng bởi đối thủ của đội bóng phố Biển đang được đánh giá rất cao nhờ lối chơi ổn định, chắc chắn và rất hiệu quả.

 



VCK U21 Quốc gia 2015: Hà Nội T&T rộng đường vào bán kết

Thực tế trên sân cũng đã cho thấy các chân sút Sanatech không có nhiều cơ hội tiếp cận khung thành thủ môn Hà Nội T&T. Trong khi đó, Hà Nội T&T đã thể hiện rất tốt khả năng kiểm soát cục diện trận đấu. Không chỉ đảm bảo an toàn bên phần sân nhà, các học trò của HLV Phạm Minh Đức còn khôn khéo tận dụng sự nôn nóng dâng cao của đội bạn để tổ chức các pha phản công sắc bén.

Thế trận càng trở nên có lợi hơn cho Hà Nội T&T khi họ có bàn thắng mở tỷ số ở đầu hiệp hai sau pha bật cao đánh đầu chính xác của Văn Thành. Và như thường lệ, khi đã dẫn trước thì Hà Nội T&T rất khó để vuột chiến thắng ra khỏi tầm tay. Với sự tập trung và thực dụng, họ đã bảo vệ thành công 3 điểm trong sự bất lực của Sanatech Khánh Hòa.

Ở trận đấu còn lại, Bình Định đã gây bất ngờ khi vượt lên dẫn trước SHB Đà Nẵng 2-0 nhờ pha lập công của Văn Tôn (phút 10) và Văn Nhớ (phút 33). Mặc dù đội bóng sông Hàn vùng lên mạnh mẽ trong hiệp đấu thứ hai và có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 ở phút 52, nhưng họ vẫn không thể tạo được cuộc lội ngược dòng trước sự quyết tâm bảo vệ thành quả của Bình Định.

Như vậy, với kết quả này, cục diện bảng B vẫn phải chờ đến lượt đấu cuối cùng mới có thể xác định được 2 suất vé vào bán kết. Trong cuộc cạnh tranh này, Hà Nội T&T có ưu thế lớn hơn khi chỉ cần thêm 1 điểm tối thiểu trước SHB Đà Nẵng là chắc suất đi tiếp. Nếu điều này xảy ra, Bình Định cũng chỉ cần 1 kết quả hòa trước Sanatech Khánh Hòa là đủ góp mặt trong tốp 4 đội mạnh nhất VCK. Trường hợp Hà Nội T&T thua SHB Đà Nẵng và Bình Định thắng Sanatech Khánh Hòa, khi đó 3 đội sẽ cùng được 6 điểm và xếp hạng nhất, nhì sẽ được căn cứ vào kết quả đối đầu của chính 3 đội bóng này.



Mời quý độc giả theo dõi các chương trình thể thao đã phát sóng của Ban Sản xuất các chương trình Thể Thao, Đài Truyền hình Việt Nam:
- NHỊP ĐẬP 360 ĐỘ THỂ THAO

Trần Quang
(Thethao.vtv.vn)