VFF tuyển quân cho ĐT U23 Việt Nam tại VCK U21 Báo Thanh niên

Cập nhật 07:58 ngày 23/10/2015

VCK giải U21 Quốc gia Báo Thanh niên 2015 không chỉ là cuộc tranh đua để giành giải thưởng cao nhất, đây còn là cơ hội để các cầu thủ lọt vào mắt xanh của các nhà chuyên môn, qua đó hy vọng, sẽ góp mặt trong thành phần của U23 Việt Nam dự VCK U23 châu Á 2016.

 


 


Theo điều lệ của AFC, những cầu thủ sinh sau ngày 1/1/1993 sẽ được quyền tham dự giải U23 Châu Á 2016. Như vậy, toàn bộ cầu thủ dự VCK U21 QG năm nay đều có cơ hội để góp mặt trong thành phần U23 Việt Nam.

Được sự phân công của VFF, 2 chuyên gia Mai Đức Chung, thành viên Hội đồng HLV Quốc gia và trợ lý ĐT U23 Trần Công Minh đã có mặt ở sân Thống Nhất ngay từ trận đấu đầu tiên.

Sau V.League thì VCK U21 QG rõ ràng là cơ hội để tổng duyệt và đánh giá phong độ của các tuyển thủ đang có mặt tại U23 VN, đồng thời cũng sẽ là nơi để những vị chuyên gia này phát hiện những nhân tố mới bổ sung cho đội tuyển. Cánh cửa của U23 VN rộng mở với tất cả. Nhưng để bước chân qua cánh cửa đó, họ phải đáp ứng được rất nhiều tiêu chí.

Theo kế hoạch, các chuyên gia tuyển quân cho U23 VN sẽ còn theo dõi hết giải U21 Quốc tế để có những đánh giá chính xác nhất trước khi tham mưu cho HLV trưởng. Dự kiến U23 VN sẽ hội quân trong tháng 12 để chuẩn bị cho VCK giải U23 Châu Á 2016.



Mời quý độc giả theo dõi các chương trình thể thao đã phát sóng của Ban Sản xuất các chương trình Thể Thao, Đài Truyền hình Việt Nam:
- NHỊP ĐẬP 360 ĐỘ THỂ THAO

Tiến Dũng
(Thethao.vtv.vn)