Aston Villa – Man Utd: Chiến thắng thứ hai cho bầy Quỷ? (01h45 ngày 15/08)

Ban Thể thao VTVCập nhật 10:35 ngày 14/08/2015

VTV.vn - Một chiến thắng nhẹ nhàng trong chuyến làm khách đến sân Villa Park rạng sáng mai sẽ là màn chạy đà hoàn hảo cho Man Utd trước trận lượt đi vòng play-off Champions League.

Lực lượng

So với trận ra quân trước Tottenham Hotspur cách đây một tuần, M.U không ghi nhận thêm bất cứ ca chấn thương hay thẻ phạt đáng tiếc nào, chính bởi thế, HLV Louis van Gaal nhiều khả năng sẽ giữ lại bộ khung đội hình từng giúp Quỷ đỏ giành trọn điểm số trước Gà trống trong trận mở màn giải Ngoại hạng Anh 2015/16.

Thay đổi duy nhất, nếu có thể, đó là sự góp mặt của tân binh Bastian Schweinsteiger ngay từ đầu. Ngoài ra, Marouane Fellaini vẫn thụ án treo giò bởi tấm thẻ đỏ từ cuối mùa bóng trước, David De Gea vẫn sẽ nằm ngoài danh sách đăng kí do chưa dứt khoát chuyện tương lai.

Hành lang trái vẫn sẽ do Luke Shaw trấn giữ bởi Marcos Rojo chưa thực sự sung mãn về thể lực trong khi Phil Jones chắc chắn ngồi ngoài do ảnh hưởng của trận ốm nhẹ.

Về phía chủ nhà Aston Villa, cặp tiền vệ tấn công Carles Gil và Jack Grealish dù đã trở lại tập luyện, nhưng vẫn chưa đủ thể lực đá chính và nhiều khả năng sẽ xuất phát trên ghế dự bị. Tân binh người Pháp Rudy Gestede sẽ tiếp tục lĩnh xướng hàng công Villa sau khi tỏa sáng với pha lập công quyết định trong ngày khai màn.

Man Utd (áo đỏ) sẽ có chiến thắng thứ 2 trong mùa giải mới dù phải làm khách trước Aston Villa?

Man Utd (áo đỏ) sẽ có chiến thắng thứ 2 trong mùa giải mới dù phải làm khách trước Aston Villa?

Thống kê đáng chú ý

+ Man United đã bất bại trong 19 chuyến làm khách gần nhất đến sân Villa Park. Thất bại cuối cùng của họ tại đây là vào mùa giải 1995-1996.

+ Nếu tính rộng ra trên tất cả các đấu trường, chiến thắng gần nhất của Aston Villa trước M.U trên sân nhà diễn ra vào tháng 10/1999, trong khuôn khổ League Cup.

+ Chiến thắng hiếm hoi của Villa sau 39 lần đối đầu trước Man United đến vào tháng 12/2009, nhờ cú đánh đầu thành bàn duy nhất của tiền đạo Gaby Agbonlahor.

+ Aston Villa chưa từng thắng liên tiếp hai trận mở màn kể từ mùa giải 1999-2000.

+ Rudy Gestede (tân binh của Villa, chuyển đến từ Blackburn) đã ghi tới 20 bàn thắng bằng đầu kể từ tháng 8/2013.

Đội hình dự kiến

+ Aston Villa (4-3-3): Guzan, Bacuna, Richards, Clark, Amavi, Gueye, Westwood, Veretout, Agbonlahor, Gestede, Jordan Ayew.

+ Manchester United (4-2-3-1): Romero, Darmian, Smalling, Blind, Shaw, Schneiderlin, Schweinsteiger, Mata, Depay, Young, Rooney.