CHÍNH THỨC: De Bruyne đắt giá thứ nhì lịch sử Ngoại hạng Anh

H.M (dịch)Cập nhật 05:32 ngày 31/08/2015

VTV.vn - Ngôi sao người Bỉ vừa trở thành chân sút đắt giá thứ hai trong lịch sử chuyển nhượng bóng đá Anh bằng việc đặt bút ký vào bản hợp đồng với CLB Man City.

Cách đây ít giờ, Man City đã chính thức công bố hoàn tất việc ký hợp đồng có thời hạn 6 năm với tiền vệ Kevin De Bruyne từ Wolfsburg. Tiền vệ người Bỉ trước đó từng được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất nước Đức mùa giải 2014/15 nhờ việc thi đấu chói sáng trong mùa giải đầu tiên khoác áo Á quân Bundesliga – Wolfsburg.

Vượt qua Neuer và Robben, Kevin de Bruyne giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất Vượt qua Neuer và Robben, Kevin de Bruyne giành giải 'Cầu thủ xuất sắc nhất'

Tiền vệ Kevin de Bruyne đã đánh bại Manuel Neuer và Arjen Robben để trở thành cầu thủ hay nhất năm của bóng đá Đức với số phiếu bầu rất cao.

Màn trình diễn của De Bruyne đã gây ấn tượng với BLĐ Man City để rồi đội bóng nhà giàu thành Manchester này phải móc túi ra số tiền 55 triệu Bảng để đưa cựu ngôi sao Chelsea về lại với giải Ngoại hạng Anh. Con số này khiến De Bruyne trở thành thương vụ đắt giá thứ nhì lịch sử giải Ngoại hạng Anh. Ngôi vị số 1 đang thuộc về Di Maria, người gia nhập Man Utd mùa hè 2014 với mức giá 59,7 triệu Bảng.

Thực tế, CEO của Wolfsburg - ông Klaus Allofs - đã không ít lần từ chối những lời đề nghị từ phía Man City, tuy nhiên, khi đội chủ sân Etihad chốt giá cuối cùng quá hời, lãnh đạo Wolfsburg đã chấp nhận để De Bruyne trở thành cầu thủ đắt giá thứ hai lịch sử chuyển nhượng của bóng đá Anh.

De Bruyne đã tới Man City chờ ngày ra mắt De Bruyne đã tới Man City chờ ngày ra mắt

VTV.vn - HLV Wolfsburg Klaus Allofs khẳng định, Man City đã thuyết phục được De Bruyne gia nhập đội bóng chủ sân Etihad.

Được biết, mọi chuyện diễn ra sau khi ông Allofs có buổi gặp mặt với vị giám đốc nổi tiếng của Man City – Txiki Begiristrain tại lễ bốc thăm Champions League ở Monaco. Ngay lập tức, De Bruyne vắng mặt trong đội hình Wolfsburg dự trận đấu tối thứ Sáu với Schalke. Tiền vệ người Bỉ bay tới Anh hôm thứ Bảy vừa qua để hoàn tất buổi kiểm tra y tế. Thương vụ diễn ra chớp nhoáng tới mức HLV Manuel Pellegrini còn tuyên bố ông chẳng biết thông tin gì về việc này cho tới khi “ván đã đóng thuyền”.

Nếu không có gì thay đổi, De Bruyne được dự đoán sẽ có màn ra mắt trong trận đấu giữa Man City và Crystal Palace tại giải Ngoại hạng Anh 2015/16 vào ngày 12/9, sau khi tập trung cùng ĐTQG Bỉ thi đấu tại vòng loại Euro 2016 đụng độ Bosnia và Cyprus.

“Tôi muốn đạt tới đẳng cấp cao nhất của một cầu thủ và tôi nghĩ điều quan trọng là cuối mùa giải, đội bóng có thể hài lòng với kết quả và có thể chúng tôi sẽ có vài danh hiệu. Tôi nghĩ rằng đó là điều quan trọng nhất đối với CLB, với các cầu thủ và dĩ nhiên là với cả người hâm mộ nữa”.

Chia sẻ về việc sở hữu thành công bản hợp đồng mới đắt giá mang tên De Bruyne, HLV Manuel Pellegrini cho hay: “Man City rất vui mừng vì có thêm Bruyne trong đội hình và tôi không nghi ngờ chút nào về việc cậu ấy sẽ gặt hái được những thành công lớn trong lần trở lại Premier League này”.

“Một cầu thủ rất đặc biệt như De Bruyne chắc chắn sẽ là sự bổ sung quan trọng giúp đội bóng tăng cường sức mạnh. Cậu ấy hội tụ được những phẩm chất tốt như tốc độ, kỹ thuật, thể lực và tinh thần thép… Man City ưa chuộng lối chơi tấn công quyến rũ và De Bruyne sẽ là một nhân tố quan trọng giúp chúng tôi có thể thực hiện mong muốn này”, vị chiến lược gia người Chile cho biết thêm.

Ngôi sao 24 tuổi từng bị bán sang Wolfsburg trong phiên chuyển nhượng đầu năm 2014 do không được lòng HLV Jose Mourinho. Tuy nhiên, trong màu áo đội bóng mới, tiền vệ người Bỉ đã thi đấu vô cùng ấn tượng, góp công không nhỏ cho vị trí Á quân Bundesliga 2014/15 của đội bóng này.

Với việc sở hữu De Bruyne, Man City đã lần thứ 2 phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng của chính CLB này. Trước đó, The Citizens đã biến Raheem Sterling trở thành cầu thủ người Anh đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá xứ sương mù bằng việc chi ra 49 triệu Bảng cho Liverpool để đưa ngôi sao trẻ này về sân Ethad.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!