De Gea cùng “siêu cò” Mendes bắt đầu đàm phán gia hạn với Man Utd

Tạ HiểnCập nhật 16:22 ngày 11/09/2015

De Gea đã chịu khuất phục trước HLV Van Gaal?

VTV.vn - Sau khi không thể tới Real Madrid vào phút chót, David De Gea đành chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán với Man Utd để cứu lấy sự nghiệp.

Theo tờ Daily Mail, thủ thành người Tây Ban Nha David De Gea đã “hồi tâm chuyển ý” và bằng lòng gắn bó với Manchester United thêm ít nhất 2 năm nữa.

Trước đó, vụ áp phe của De Gea sang Real Madrid đã đổ bể vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa Hè do hai CLB đã không hoàn tất thủ tục mua bán trên hệ thống đăng ký cầu thủ trực tuyến của FIFA.

Điều này đã khiến thủ thành 24 tuổi này không thể rời Man Utd cho tới khi hết hạn hợp đồng vào năm 2016 và có nguy cơ bị HLV Van Gaal bỏ rơi trong phần còn lại của mùa giải.

Do vậy, nhằm tránh tình trạng “thất nghiệp” kéo dài cho tới vòng chung kết Euro 2016, De Gea đã quyết định ngồi vào bàn đàm phán với BLĐ Quỷ đỏ để thảo luận về tương lai của mình.

Hôm qua, báo giới Anh đã bắt gặp người đại diện của De Gea là Jorge Mendes xuất hiện tại sân đấu tập Carrington của Man Utd. Theo thông tin nội bộ, “siêu cò” người Bồ Đào Nha đã tham dự một cuộc họp chóng vánh với HLV Van Gaal và BLĐ CLB liên quan tới vấn đề gia hạn hợp đồng của De Gea.

 Siêu cò Jorge Mendes xuất hiện tại sân đấu tập Carrington của Man Utd

Mùa giải năm ngoái, Man Utd từng đề nghị thủ thành của ĐT Tây Ban Nha gia hạn hợp đồng thêm 4 năm với mức lương lên tới 200.000 Bảng/tuần nhưng anh vẫn từ chối để một lòng một dạ với Real Madrid. Tuy nhiên, trong bối cảnh mà Chủ tịch Fiorentino Perez của Real tuyên bố sẽ không mua De Gea vào kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới, cựu thủ thành của Atletico đành phải thương thảo gia hạn với CLB chủ quản để được ra sân nhiều hơn.

Nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, De Gea sẽ trở lại bắt chính cho Man Utd trong trận derby nước Anh với Liverpool vào tối mai (12/9).

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.