Đi tìm đội hình đủ sức đánh bại 11 cầu thủ tiêu biểu của FIFA năm 2015

Tạ HiểnCập nhật 17:13 ngày 12/01/2016

Suarez, De Gea hay Hazard hoàn toàn có thể cạnh tranh vị trí trong đội hình tiểu biểu của FIFA

VTV.vn - FIFA đã chọn ra 11 cái tên xuất sắc trong đội hình tiêu biểu nhất năm 2015 nhưng họ cũng đã bỏ qua những siêu sao cùng vị trí không hề thua kém.

Trong năm 2015, FIFPro và FIFA cùng đã tổ chức cuộc bầu chọn đội hình tiểu biểu hoành tráng nhất từ trước đến nay với sự tham gia của 26.478 cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp trên khắp thế giới.

Tại lễ trao giải Quả bóng Vàng FIFA 2015 diễn ra tối qua (11/1), đội hình 11 cầu thủ tiêu biểu nhất năm đã được công bố trọng thể. Nhưng FIFPro đã không chỉ lựa chọn ra 1 mà tới 5 đội hình khác nhau có đẳng cấp và trình độ không chênh lệch quá nhiều.

Dưới đây là 11 ngôi sao trong danh sách dự bị của FIFPro hoàn toàn có thể cạnh tranh suất đá chính và thậm chí là đánh bại những gương mặt xuất hiện trong đội hình tiêu biểu của FIFA năm 2015:

Thủ môn: David De Gea

Manuel Neuer đã duy trì ổn định suốt nhiều năm qua nhưng anh lại không gặp nhiều thách thức đến từ các đối thủ tại Bundesliga. Những người gác đền đẳng cấp như Buffon và Casillas từng xuất hiện trong nhiều đội hình tiêu biểu của FIFA nhưng để nói về phong độ hiện tại phải kể tới David De Gea. Thủ thành người Tây Ban Nha sở hữu hàng loạt pha cứu thua không tưởng trong năm 2015 để giữ lại những điểm số quý giá cho Man Utd.

Hậu vệ: Jordi Alba - David Alaba - Gerard Pique - Philipp Lahm

Thành công vang dội của Barcelona có đóng góp không nhỏ của hậu vệ Dani Alves song sức ảnh hưởng của anh với đội bóng chắc chắn không thể so với đội trưởng Philipp Lahm tại Bayern Munich. Nhà vô địch World Cup 2014 sẵn sàng đảm nhiệm hầu hết vị trí trên sân từ hậu vệ phải, trái, tiền vệ cánh hay tiền vệ phòng ngự.

Ở vị trí trung vệ, Alaba vốn là hậu vệ cánh trái nhưng dưới triều đại của Guardiola, anh còn hoàn thành xuất sắc công việc của một trung vệ ở hàng phòng ngự 3 người. Người đá cặp với anh sẽ là Gerard Pique – một hậu vệ đẳng cấp thế giới và đã quá hiểu cách chơi bóng của hàng công đội hình xuất sắc nhất thế giới gồm Neymar – Ronaldo – Messi.

Người đảm nhiệm vị trí hậu vệ trái sẽ là Jordi Alba. Alba có thể thua kém Marcelo ở khả năng tấn công nhưng bù lại, hậu vệ của Barcelona có khả năng hỗ trợ, bọc lót rất tốt cho các đồng đội. Bên cạnh đó, tốc độ và óc quan sát của ngôi sao người Tây Ban Nha cũng là rất đáng nể.

Tiền vệ trung tâm: Hazard - Kroos - Yaya Toure

Hàng tiền vệ xuất sắc nhất 2015 gồm Iniesta, Modric và Pogba chắc chắn sẽ phải ngán ngẩm trước bộ ba Hazard – Yaya Toure – Kroos.

Trong đội hình này, Kroos sẽ đóng vai trò là người kết nối hàng phòng ngự và tiền đạo cũng như là người thực hiện các đường chuyền dài vượt tuyến. Ở thế trận tấn công, Yaya Toure hoàn toàn có thể “cày nát” hàng thủ đối phương nhờ sức mạnh và khả năng sút xa đáng gớm.

Nhưng Hazard mới là cầu thủ đáng lưu ý nhất ở hàng tiền vệ này. Tuy ngôi sao người Bỉ có nửa đầu mùa giải 2015/16 thất bại nhưng không ai có thể quên được những màn tỏa sáng của anh để giúp Chelsea giành cú đúp năm ngoái. Tốc độ và sự khéo léo của Hazard sẽ là thách thức với bất kỳ đội bóng nào.

Tiền đạo: Luis Suarez - Robert Lewandowski - Zlatan Ibrahimovic

Khó có thể tìm được 3 cái tên nào xuất sắc hơn Neymar, Ronaldo và Messi. Dù vậy, bộ ba siêu sao Ibrahimovic, Lewandowski và Suarez cũng sẽ được chờ đợi là đối trọng với các ứng cử viên cuối cùng của giải thưởng Quả bóng Vàng 2015.

Không phải bàn cãi về đẳng cấp của Ibrahimovic. Nhìn cái cách anh lập hàng loạt những siêu phẩm trong màu áo PSG và ĐT Thụy Điển thì kể cả Thiago Silva hay Sergio Ramos cũng phải toát mồ hôi.

Lewandowski cũng là mẫu trung phong mà tất cả các đại gia hàng đầu thế giới khao khát. Anh không chỉ sở hữu sức mạnh mà còn cả sự khéo léo và đặc biệt là duyên ghi bàn hiếm có của mình. Kỷ lục ghi 5 bàn trong 9 phút của Lewandowski lập được trong năm 2015 chắc chắn sẽ không dễ dàng bị phá vỡ trong thời gian ngắn tới.

Trong khi đó, việc vắng mặt Suarez trong đội hình tiêu biểu của FIFA đơn giản bởi 3 vị trí trên hàng công đã bị lấp đầy mà nếu có thêm vị trí thứ 4 thì người được chọn chính là tiền đạo người Uruguay. Sau án treo giò, Suarez trở lại mạnh mẽ và cùng Messi, Neymar tạo nên bộ ba hủy diệt mọi hàng thủ. Trong năm 2015, tiền đạo răng thỏ đã ghi được tròn 50 bàn thắng, nhiều hơn 2 bàn so với Messi.


Đội hình dự bị đắt giá của FIFPro ...

Đội hình dự bị đắt giá của FIFPro ...


Liệu có thể đánh bại đội hình tiêu biểu năm 2015?

Liệu có thể đánh bại đội hình tiêu biểu năm 2015?

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.