ĐT Việt Nam sẽ tập trung 2 đợt, thi đấu 8 trận trước AFF Cup 2016

Tạ HiểnCập nhật 16:29 ngày 07/04/2016

ĐT Việt Nam sẽ có nhiều trận giao hữu quốc tế bổ ích trước AFF Cup 2016 (Ảnh: Tạ Hiển/VTV News)

VTV.vn - Nhằm thực hiện mục tiêu vào chung kết AFF Cup 2016, VFF đã lên kế hoạch chi tiết cho ĐT Việt Nam với khoảng 8 trận đấu giao hữu quốc tế chính thức.

Trong cuộc gặp gỡ báo chí sáng nay (7/4), Tổng Thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Lê Hoài Anh đã thông báo rõ ràng về kế hoạch tập trung và thi đấu của ĐT Việt Nam hướng tới AFF Cup 2016 vào cuối năm.

Theo đó, HLV Hữu Thắng cùng các học trò sẽ tập trung trở lại vào ngày 23/5, tức sau khi kết thúc vòng 11 V.League 2016. Đội dự kiến sẽ đá giao hữu với ĐT Syria trên sân Mỹ Đình vào ngày 31/5. Dù đối thủ này chỉ xếp trên ĐT Việt Nam 34 bậc trên BXH FIFA nhưng từng đánh bại những đội bóng mạnh hơn như Iraq hay Jordan trong các trận đấu chính thức gần đây.


ĐT Syria (áo đỏ) từng gây khó dễ cho ĐT Nhật Bản tại vòng loại World Cup 2018 (Ảnh: Getty)

ĐT Syria (áo đỏ) từng gây khó dễ cho ĐT Nhật Bản tại vòng loại World Cup 2018 (Ảnh: Getty)

Sau trận đấu này, ĐT Việt Nam sẽ di chuyển sang Myanmar để tham gia giải đấu giao hữu tứ hùng diễn ra từ ngày 3 đến 7/6. Theo thông tin của tờ Straits Times (Singapore), giải đấu này sẽ có sự tham dự của đội chủ nhà Myanmar, Việt Nam, Singapore và có thể là ĐT Hong Kong (Trung Quốc). Tổng Thư ký Lê Hoài Anh cho biết, giải sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt với mật độ 2 ngày/trận. Như vậy, trong đợt tập trung thứ 2, thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ tham dự tổng cộng 4 trận giao hữu.

Đợt tập trung thứ 3 của ĐT Việt Nam trong năm 2016 diễn ra từ ngày 3/10 để chuẩn bị cho vòng bảng AFF Cup 2016 diễn ra tại hai quốc gia là Myanmar và Philippines. Theo kế hoạch, các tuyển thủ quốc gia sẽ được “thử lửa” từ 3 đến 4 trận đấu giao hữu chính thức trước khi giải đấu khởi tranh vào tháng 11. Các đối thủ của ĐT Việt Nam sẽ được cân nhắc dựa trên kết quả bốc thăm chia bảng AFF Cup 2016.

Đầu năm nay, Tổng cục Thể dục Thể thao và VFF đã đặt ra cho HLV Hữu Thắng mục tiêu đưa ĐT Việt Nam vào chung kết AFF Cup 2016. Đây được coi là nhiệm vụ không hề dễ dàng với nhà cầm quân sinh năm 1971 trong bối cảnh đội tuyển quốc gia đang tiến hành trẻ hóa lực lượng. Ngoài ra, không chỉ có ĐKVĐ Thái Lan, các đội bóng khác trong khu vực như Philippines, Myanmar hay thậm chí là cả Campuchia cũng đang tiến bộ không ngừng nghỉ.

Bên cạnh ĐT Việt Nam, VFF cũng đã lên kế hoạch cho ĐT U19 Việt Nam chuẩn bị cho VCK U19 châu Á và đánh giá cao chương trình tập huấn của ĐT futsal Việt Nam do HLV Bruno Garcia Formoso thiết kế. Dự kiến, ĐT futsal Việt Nam sẽ tập trung trở lại vào ngày 11/4 và sẽ sang du đấu tại Nhật Bản để chuẩn bị cho World Cup Futsal vào tháng 9 tới.

Kế hoạch chuẩn bị của ĐT Viêt Nam trước AFF Cup 2016:
23/5: Tập trung đợt 2

31/5: Đá giao hữu với ĐT Syria

3/6-7/6: Tham dự giải mời tại Myanmar

3/10: Tập trung đợt 3

7/10: Đá giao hữu quốc tế

19/11: Tham dự AFF Cup 2016

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!