ĐT Việt Nam "vô địch" thủng lưới tại giải futsal châu Á 2016

P.VCập nhật 15:17 ngày 22/02/2016

ĐT Việt Nam chia tay giải với thất bại 0-8 trước Thái Lan

VTV.vn - Dù thi đấu thành công ngoài mong đợi tại VCK châu Á lần này nhưng ĐT futsal Việt Nam đồng thời cũng sở hữu thành tích buồn khi trở thành đội để thua nhiều bàn nhất.

Sau khi bất ngờ hạ ĐKVĐ Nhật Bản ở tứ kết giải châu Á 2016 để giành quyền dự World Cup, ĐT futsal Việt Nam đã nhận thất bại đậm đà 1-13 trước Iran trước khi thua tiếp đội bóng cùng khu vực Thái Lan với tỷ số 0-8.

Những kết quả đáng buồn này đã khiến ĐT Việt Nam trở thành đội để thủng lưới nhiều nhất giải với 34 bàn thua, vượt xa đội thủng lưới nhiều thứ 2 là Kyrgyzstan tới 14 bàn. Trong 4 trận đấu trước đó, các học trò của HLV Formoso chỉ để thua 12 lần trong khi ghi tới 18 bàn thắng.

Lý giải về sự giảm sút phong độ của các cầu thủ, chiến lược gia người Tây Ban Nha cho biết: “Chúng tôi hài lòng với giải đấu này nhưng có chút buồn vì kết quả hai trận đấu cuối là không tốt. Toàn đội đã quá mệt sau khi vất vả vào bán kết. Có thể sau khi giành quyền dự World Cup, các cầu thủ đã đánh mất sự tập trung. Thật khó khăn khi phải chạm trán với Iran và Thái Lan khi chúng tôi không đạt được phong độ cao nhất”.

ĐT Việt Nam cũng sở hữu thành tích đáng buồn khác khi là đội thua đậm nhất giải trong trận gặp nhà vô địch Iran ở bán kết.

Trong khi đó, hung thần của futsal Việt Nam là Suphawut Thueanklang (Thái Lan) đoạt danh hiệu Vua phá lưới với 14 bàn thắng, trong đó có 7 pha lập công ở 2 cuộc đối đầu với ĐT Việt Nam.

Tổng kết giải futsal châu Á 2016:

Vô địch: Iran.

Á quân: Uzbekistan.

Hạng Ba: Thái Lan.

Các đội giành quyền dự World Cup Futsal 2016: Iran, Uzbekistan, Thái Lan, Việt Nam, Australia.

Vua phá lưới: Suphawut Thueanklang (Thái Lan): 14 bàn.

Cầu thủ xuất sắc nhất: Ali Asghar Hassanzadeh (Iran).

Đội bóng ghi nhiều bàn thắng nhất: Iran (48 bàn).

Đội bóng ghi ít bàn thắng nhất: Malaysia, Jordan (4 bàn).

Đội bóng để lọt lưới ít nhất: Iran (4 bàn).

Đội bóng để lọt lưới nhiều nhất: Việt Nam (34 bàn).

Trận đấu có nhiều bàn thắng nhất: Iran 13-2 Iraq (vòng bảng).

Trận đấu có cách biệt lớn nhất: Iran 13-1 Việt Nam (bán kết).

Đội bóng giành chiến thắng nhiều nhất: Iran (6 trận).

Đội bóng giành chiến thắng ít nhất: Malaysia, Jordan (0 trận).

Đội bóng để thua nhiều nhất: Malaysia, Jordan, Việt Nam (3 trận).

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!