Hải Phòng – HAGL: Thử thách ngày một cam go (17h00, VTV6)

Chí HiểnCập nhật 05:00 ngày 21/01/2015

Những đối thủ tại V.League 2015 của HAGL ngày một mạnh hơn và thử thách phải làm khách trên sân của Hải Phòng là thuốc thử liều cao cho các cầu thủ trẻ của đội bóng phố Núi.

Mỗi trận đấu tại V.League 2015 của CLB Hoàng Anh Gia Lai với nòng cốt là lứa cầu thủ tốt nghiệp U19 học viện HAGL JMG lại đưa người hâm mộ đi hết các cung bậc cảm xúc.

Trong trận đấu đầu tiên với Sanna Khánh Hòa, sân Pleiku đã vỡ òa sau chiến thắng tưng bừng 4-2 nhờ các bàn thắng của những ngôi sao sáng nhất như Tuấn Anh, Xuân Trường và Công Phượng (với 1 cú đúp).

Sau khởi đầu mỹ mãn với 1 cú đúp, Công Phượng vẫn chưa để lại nhiều dấu ấn tại V.League 2015

Tới cuộc thử lửa trên sân của Đồng Tâm Long An, đội bóng của bầu Đức vẫn duy trì lối đá cống hiến nhưng những pha cản phá xuất sắc của thủ môn Quốc Cường cùng sự lơi lỏng của hàng phòng ngự đã khiến HAGL thất thủ 1-2 trước đội chủ nhà.

Trận thua vừa qua trước Thanh Hóa ngay tại sân Pleiku lại một lần nữa mang đến nỗi thất vọng cho các CĐV đội bóng phố Núi. Dù dẫn trước ở hiệp 1 với bàn thắng của Hoàng Thiên nhưng Thanh Hóa chỉ cần đúng 7 phút ở hiệp 2 để hoàn tất cú lội ngược dòng trước sự bất lực của các cầu thủ trẻ của HAGL.

Hai thất bại vừa qua đã cho thấy nhận xét của HLV Toshiyo Miura về “lứa U19” là hoàn toàn chính xác. Nhiều tài năng trẻ của HAGL vẫn còn quá non nớt về tâm lý cũng như thể lực để có thể chiến đấu trong môi trường V.League khắc nghiệt.

Ngoại trừ trận đấu đầu tiên, vai trò của “ngôi sao mai” Công Phượng còn quá mờ nhạt trong khi vị trí của Đức Lương hay Văn Sơn luôn để lại sự bất an cho hàng thủ của đội bóng phố Núi. HLV người Pháp Guillaume Grachaen cũng chưa cho thấy cái tài của một nhà cầm quân khi những sự lựa chọn ngoại binh hay chiến thuật chưa mang đến hiệu quả cao.

HLV người Pháp được đánh giá giống một người thầy hơn là một vị thuyền trưởng chèo lái con tàu HAGL đi đúng hướng

Khi khả năng bắt nhịp với một giải đấu đầy biến động như V.League của HAGL còn đang bị đặt dấu hỏi thì đội bóng của bầu Đức lại phải chạm trán đội bóng mạnh Hải Phòng tại “chảo lửa” Lạch Tray.

Với 7 điểm sau 3 vòng đấu, thầy trò HLV Trương Việt Hoàng đã khẳng định mục tiêu top 5 của họ hoàn toàn có cơ sở. Nhờ lối đá tấn công dồn dập cùng sự ăn ý của bộ đôi ngoại binh Fagan và Stevens, đội nhì bảng Hải Phòng vẫn đang là một trong những đội bóng đáng xem nhất tại V.League năm nay. Ngoài ra, đội chủ sân Lạch Tray cũng có thành tích đáng nể khi họ vẫn chưa để thủng lưới tại mùa giải năm nay.

Fagan và Stevens chắc chắn sẽ mang đến nhiều sóng gió cho hàng thủ của đội bóng phố Núi

Trận đấu trên sân của Hải Phòng thực sự sẽ là thuốc thử liều cao cho các cầu thủ trẻ của HAGL. Thậm chí nhiều ý kiến cho rằng, đội bóng phố Núi sẽ khó có thể tránh khỏi một trận thua đậm.

Tuy nhiên, chủ tịch Đoàn Nguyên Đức vẫn luôn hướng về tương lai và không hề đặt nặng thành tích thắng thua với những người con mà ông đã dồn nhiều tâm huyết. Vì vậy, mỗi trận đấu khó khăn sẽ mang đến những bài học bổ ích và điều mà Công Phượng và các đồng đội cần phải làm trong phần còn của V.League 2015 là luôn duy trì lối chơi đẹp mắt, cống hiến để không phụ niềm tin của người hâm mộ.

Trận đấu giữa Hải Phòng và HAGL sẽ diễn ra vào lúc 17h00 chiều 21/01 và được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV6 và VTV6 HD.

Báo Điện tử VTV News cũng sẽ tường thuật trực tiếp trận đấu này tại địa chỉ VTV.vn, mời độc giả quan tâm chú ý đón xem!

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.