Hậu vệ Mạnh Hùng - "vũ khí sút phạt" của U23 Việt Nam

Ban Thể thao VTVCập nhật 11:22 ngày 28/05/2015

VTV.vn - Không chỉ là một hậu vệ đáng tin cậy, Mạnh Hùng còn là một chuyên gia sút phạt của U23 Việt Nam dưới thời của HLV Miura.

Hậu vệ Phạm Mạnh Hùng đã bắt đầu tập sút phạt từ năm 17 tuổi. Sự kiên trì của Mạnh Hùng đã giúp anh trở thành chuyên gia sút phạt của U23 Việt Nam dưới thời của HLV Miura.

Mạnh Hùng cho biết: “Bắt đầu từ năm 17 tuổi, HLV Ngô Quang Trường đã luyện cho em những quả đá phạt hàng rào từ cự ly xa. HLV Miura cũng bắt em đá phạt rất nhiều và điều này đã giúp em cố gắng hoàn thiện khả năng đá phạt chuẩn xác hơn”.

Với "vũ khí" lợi hại này, tại vòng loại U23 châu Á vừa qua, Mạnh Hùng đã thể hiện bằng 2 cú sút xa trúng xà ngang Malaysia. Kể từ đó, biệt danh “Hùng xà ngang” ra đời và đây cũng là giải đấu rất đáng nhớ với hậu vệ mang áo số 3 này.

SEA Games 28 sẽ là giải đấu trẻ cuối cùng ở đấu trường khu vực mà Mạnh Hùng tham dự. Vì thế, hậu vệ này quyết tâm sẽ trở thành chốt chặn đáng tin cậy của U23 Việt Nam.

Lịch thi đấu SEA Games 28Lịch tường thuật SEA Games 28 sẽ được VTV News gửi tới quý độc giả trong những bài viết sau.

(Xem Lịch truyền hình trực tiếp bóng đá nam SEA Games 28)