HLV Miura: Có thua trận giao hữu cũng chẳng sao!

Khánh NguyễnCập nhật 16:09 ngày 16/12/2015

HLV Miura không quan tâm quá nhiều về mặt tỉ số các trận đấu giao hữu mà tính đến điểm rơi tại các giải đấu chính thức.

VTV.vn - HLV Toshiya Miura cho biết, thất bại ở các trận đấu giao hữu cũng không phải vấn đề quá lớn bởi đây chỉ là những trận đấu chuẩn bị cho các giải đấu chính thức sắp tới.

U23 Việt Nam dưới sự dẫn đắt của HLV Toshiya Miura đang trong giai đoạn chuẩn bị cho VCK U23 châu Á diễn ra vào năm tới. HLV người Nhật đang tất bật chuẩn bị cho các học trò về thể lực, chiến thuật đồng thời định hình lối chơi cho đội nhà.

Trong quá trình chuẩn bị, thầy trò Miura được dịp cọ xát với những đội bóng được đánh giá cao từ chính quê hương của ông là JFL Selection và Cerezo Osaka. Trong hai trận đấu với JFL Selection – đội bóng tập hợp của những cầu thủ nghiệp dư ở giải hạng 4 của Nhật Bản, U23 Việt Nam đều đón nhận thất bại, trong đó có thất bại 0-4 ở trận đầu tiên.

U23 Việt Nam 0-1 JFL Selection: Có lửa nhưng thiếu kinh nghiệm U23 Việt Nam 0-1 JFL Selection: Có "lửa" nhưng thiếu kinh nghiệm

VTV.vn - Nhập cuộc rất quyết tâm tuy nhiên sự thiếu kinh nghiệm của U23 Việt Nam đã khiến thầy trò HLV Miura không thể "phục thù" trước đối thủ già dơ đến từ Nhật Bản.

U23 Việt Nam thua sốc đội bóng nghiệp dư Nhật Bản U23 Việt Nam thua sốc đội bóng nghiệp dư Nhật Bản

VTV.vn - Chiều qua (12/12), đội tuyển U23 Việt Nam đã để thua đội bóng JFL Selection, Nhật Bản trên sân Hàng Đẫy với tỷ số cách biệt 0 - 4.

Khi được hỏi về kết quả toàn thua trong hai trận giao hữu vừa qua, HLV Miura cho biết, ông không để ý quá nhiều về mặt tỉ số: “Trong hai trận đấu vừa qua, U23 Việt Nam đều thua. Nhưng nếu thua trước đối thủ mạnh để tìm ra những ưu điểm, nhược điểm và thử nghiệm đội hình ở các vị trí thì vẫn còn hơn thắng đội bóng yếu và chẳng mang lại điều gì”.

“Nếu ngại gặp những đối thủ mạnh vì sợ thua thì tôi đã không lựa chọn những đội bóng Nhật Bản cho đợt tập huấn này. Tôi chỉ không hài lòng nhất là tinh thần của các học trò ở những phút cuối trận với JFL Selection gần đây nhất. Đáng ra, họ phải bùng lên tìm kiếm bàn gỡ để ít nhất có được trận hòa thay vì ngày càng đánh mất tinh thần và để thua sát nút. Tôi sẽ làm việc lại với các cầu thủ U23 Việt Nam và sẽ khắc phục vấn đề này”, HLV Miura cho biết thêm.

Chia sẻ trong cuộc họp báo trước trận đấu với Cerezo Osaka vào ngày mai (17/12), HLV Miura cho rằng đây là đội bóng mạnh và U23 Việt Nam vẫn sẽ tiếp tục thử nghiệm thay vì cố gắng tìm kiếm chiến thắng bằng mọi giá. “Tôi đã chọn ra 16 cầu thủ cho trận đấu với Cerezo Osaka. Ngoài ra, trong bối cảnh nhiều cầu thủ chấn thương như hiện nay, tôi sẽ thử nghiệm một cầu thủ ở nhiều vị trí để tìm ra phương án thay thế tốt nhất”, HLV vốn ưa thích yếu tố thể lực và tính đa năng của các các cầu thủ nhấn mạnh.


Công Phượng cho biết, việc đeo băng thủ quân của U23 Việt Nam hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của HLV Miura.

Công Phượng cho biết, việc đeo băng thủ quân của U23 Việt Nam hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của HLV Miura.

Cụ thể, theo như HLV Miura tiết lộ, ông sẽ tiếp tục sử dụng những học trò “cưng” – những người đã làm việc trong thời gian dài vừa qua ở nhiều giải đấu như Công Phượng, Văn Toàn, Hữu Dũng, Duy Mạnh… trong trận gặp Cerezo Osaka. Đây có lẽ là lực lượng nòng cốt mà HLV Miura sẽ sử dụng tại VCK U23 châu Á 2016.

Ngoài ra, dù được HLV Miura cử đi họp báo trước trận nhưng Công Phượng cho biết, chưa chắc sẽ đeo băng thủ quân trong trận gặp Cerezo Osaka sắp tới. Trong thời gian qua, HLV Miura liên tục thử nghiệm nhiều vị trí của các học trò cũng như xoay tua băng thủ quân tại U23 Việt Nam.

Trận đấu giao hữu giữa U23 Việt Nam và CLB Cerezo Osaka diễn ra lúc 18h ngày 17/12 trên SVĐ Hàng Đẫy và được THTT trên kênh VTV6.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.