HLV Wenger thừa nhận Arsenal không có cửa vô địch Champions League

Tạ Hiển (Theo Mirror)Cập nhật 19:01 ngày 16/09/2015

Các cầu thủ Arsenal chưa thể quên thất bại muối mặt 1-3 trên sân nhà trước Monaco vào mùa giải trước

VTV.vn - Arsenal còn chưa bước vào trận đấu đầu tiên tại Champions League nhưng Giáo sư Wenger cho biết, ông không dám mơ mộng tới chức vô địch châu Âu đầu tiên.

Arsenal sẽ bắt đầu hành trình chinh phục danh hiệu Champions League với chuyến làm khách trên sân của Dinamo Zagreb. Các CĐV Pháo thủ đang đặt rất nhiều kỳ vọng ở mùa giải năm nay, thế nhưng HLV Arsene Wenger lại tỏ ra không mấy lạc quan về cơ hội đăng quang của đội nhà.

Phát biểu trước báo giới tại Zagreb, Croatia, Giáo sư người Pháp cho biết: “Cuộc đua tới chức vô địch rất căng thẳng. Tôi cho rằng, Arsenal sẽ vẫn chưa thể có được danh hiệu. Chúng tôi từng ở rất gần chức vô địch nhưng tôi làm việc đủ lâu để nhìn nhận một cách thực tế rằng chúng tôi cần phải cố gắng hơn nữa. Chúng tôi có tham vọng nhưng không là những người mơ mộng”.

Quan điểm của HLV Wenger đã thay đổi so với một năm trước khi ông từng tuyên bố, Arsenal là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu Champions League sau khi đội bóng thành London giành quyền vào vòng knock-out với tư cách đội đứng đầu bảng. Tuy nhiên, trước đội bóng cũ Monaco, Giáo sư cùng các học trò đã bị bật bãi khỏi giải đấu danh giá hàng đầu châu Âu với trận thua thảm họa 1-3 tại Emirates.

Arsenal 1-3 Monaco: Thầy trò Wenger có nửa suất... về vườn Arsenal 1-3 Monaco: Thầy trò Wenger có nửa suất... "về vườn"

(VTV.vn) - Dù được thi đấu trên sân nhà và được đánh giá cao hơn tuy nhiên Arsenal đã phải nếm trải thất bại khó tin trước đối thủ “cửa dưới” Monaco.

Đến thời điểm nay, HLV Wenger vẫn chưa thể quên được thất bại đáng xấu hổ này: “Chúng tôi đã lỡ bước ở trận đấu với Monaco trên sân nhà. Các cầu thủ đã không đủ bình tĩnh và nóng vội trong trận lượt đi. Đó điều hết sức đáng tiếc. Chúng tôi cần phải rút ra bài học từ thất bại đó”.

Đối thủ của Arsenal ở trận mở màn vòng bảng Champions League chính là nhà ĐKVĐ giải VĐQG Croatia Dinamo Zagreb, đội bóng đã không thể thua một trận đấu nào ở mùa giải trước. Đại diện của Croatia cũng đang thể hiện phong độ cao với 41 trận bất bại tại giải quốc nội nhưng họ vẫn chưa thể tận hưởng niềm vui chiến thắng tại Champions League suốt 15 năm qua.

Vì vậy, HLV Zoran Mamic đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng và sẵn sàng gây bất ngờ trong trận đấu tới: “Trước trận đấu này, tôi đã cho các học trò xem 2 đoạn băng hình. Một là về điểm mạnh của Arsenal và đoạn băng hình còn lại nói về điểm yếu của họ. Tôi nói với các cầu thủ rằng, chúng ta không có gì để mất trong cuộc đấu này”.

Trận đấu giữa Dinamo Zagreb và Arsenal sẽ diễn ra vào lúc 1h45 ngày 17/9 và được tường thuật trực tiếp trên kênh Thể thao TV.