"Khát" danh hiệu, Fabregas tuyên bố không nể nang Arsenal

H.M (dịch)Cập nhật 01:07 ngày 21/04/2015

Fabregas cho hay, Chelsea muốn giành 3 điểm trong cuộc đọ sức với Arsenal. Và anh sẽ dốc hết sức cho mục tiêu chung của CLB.

VTV.vn - Phát biểu trước thềm trận derby London giữa Chelsea và Arsenal cuối tuần này, tiền vệ Fabregas cho hay anh sẽ không nể nang đội bóng cũ.

Trận derby cuối tuần này hứa hẹn sẽ vô cùng khốc liệt bởi ngoài tính chất căng thẳng của một cuộc đụng độ giữa 2 đội bóng cùng thành phố, màn độ sức giữa Arsenal và Chelsea còn là trận chiến an bài ngôi vô địch mùa này. Hiện tại, khoảng cách giữa Chelsea và đội xếp sau Arsenal đã là 10 điểm. Và nếu giành thêm 1 chiến thắng trong trận derby tới, con số ấy sẽ là 13 điểm – một con số trên thực tế 99,99% không thể san lấp.

Chia sẻ trước thềm trận đấu, Fabregas nói: “Chelsea đang hơn Arsenal 10 điểm trên BXH nhưng chúng tôi không thiếu quyết tâm giành trọn 3 điểm. Mục tiêu trước mắt là chiến thắng để khiến Arsenal không thể gây áp lực trong cuộc đua vô địch nữa. Chelsea sẽ phải thi đấu hết sức vì tôi đã ở Arsenal đủ lâu để biết rằng đây không phải một CLB dễ chơi”.

“Tôi rất muốn đánh bại Arsenal và cùng Chelsea vô địch Premier League càng sớm càng tốt. CLB đã phải chờ đợi suốt 5 năm qua cho thời khắc ấy nhưng với cá nhân tôi đã là 28 năm rồi”, Fabregas cho biết thêm.

Cựu đội trưởng của The Gunners đã chuyển sang đầu quân cho Barcelona trước khi trở lại với Premier League để khoác áo… Chelsea. Và giờ đây, các CĐV Arsenal cũng chẳng còn mấy lưu luyến “kẻ phản bội” như Fabregas nữa. Vì thế, Fabregas tin rằng, điều quan trọng vào lúc này là thi đấu hết sức cho Chelsea chứ không phải là nhớ đến “tình xưa, nghĩa cũ” với đội chủ sân Emirates.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.