Man City 3-1 Liverpool: Sức mạnh hủy diệt của "ông vua" Premier League

Cập nhật 05:59 ngày 26/08/2014

Bất chấp một Liverpool đã nhập cuộc đầy hứng khởi, trên sân nhà Etihad, Man City vẫn tỏ ra mình không có đối thủ. Một chiến thắng trước á quân mùa trước như một lời khẳng định của The Citizens về sức mạnh của nhà vô địch…

 

‘ Man City vẫn quá mạnh tại Etihad.

Vẫn lối đá tấn công quen thuộc được HLV Brendan Rodgers triển khai như những mùa giải gần đây, The Kop lập tức tràn lên tấn công phủ đầu ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, điều đó cũng chẳng khiến Man City cảm thấy bất ngờ.

Với một hàng phòng ngự được tổ chức tốt, dày dặn, đội chủ nhà đã khiến The Kop dần rơi vào thế bế tắc. Những đường tấn công của Liverpool hoàn toàn bất lực trong việc khoan phá trung lộ đối phương – và ngay cả, những pha tấn công biên của Raheem Sterling và Philippe Coutinho cũng chẳng mang lại hiệu quả nhiều hơn.

Trong khi đó, Man City chắt chiu cơ hội và chờ đối phương mắc sai lầm. Phút 41, cú đánh đầu phá bóng hời hợt của bản hợp đồng mới Dejan Lovren đã khiến The Kop phải trả giá. Sự chậm chạp của Alberto Moreno sau đó tạo điều kiện thuận lợi cho một chân sút có tốc độ như Stevan Jovetic bên phía đội chủ nhà băng lên dứt điểm quyết đoán ở cự ly gần, mở tỷ số trận đấu.

Chưa dừng lại ở đó, phút 55, một lần nữa ngôi sao người Montenegro lại nhân đôi cách biệt cho Man City sau một pha phối hợp đập nhả đẹp mắt của những cái bóng áo xanh.

Liên tiếp bị vỗ mặt, Liverpool tung Lazar Markovic rồi Emre Can vào sân và đẩy cao đội hình chấp nhận mạo hiểm nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Và một lần nữa, điểm yếu nơi phòng ngự của The Kop lại lộ ra để Man City khai thác.

Phút 69, Sergio Aguero trừng phạt lối đá liều mạng của The Kop bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 sau một pha phản công đẹp mắt. Những nỗ lực của đội khách chỉ giúp họ có được bàn thắng danh dự vào phút thứ 83 do Pablo Zabaleta tự phản lưới nhà.

Trận đấu kết thúc với chiến thắng chung cuộc 3-1 đầy xứng đáng giành cho Man City. Kết quả này giúp Man City ngự trị ở nhóm đầu bảng với 6 điểm trong khi đó The Kop đã bị đẩy xuống khu vực giữa BXH.

Vượt qua á quân mùa giải trước một cách thuyết phục, The Citizens đang tiếp tục chứng tỏ mình vẫn là một đối thủ đáng gườm cho cuộc đua vô địch ở mùa giải năm nay. Trong khi đó, với Liverpool, thầy trò HLV Brendan Rodgers đang có rất nhiều vấn đề phải bàn bạc nếu vẫn muốn tiếp tục cuộc đua ngai vàng Premier League 2014/15.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU

Man City: Hart; Zabaleta, Kompany, Demichelis, Clichy; Fernando, Yaya Toure; Nasri, Jovetic (Fernandinho, 80'), Silva (Navas, 65'); Dzeko (Aguero, 68').

Liverpool: Mignolet; Johnson, Skrtel, Lovren, Moreno; Gerrard, Henderson, Allen (Can, 75'); Coutinho (Markovic, 60’), Sturridge, Sterling (Lambert, 79').

Thể thao VTV Online