Mỹ nhân bị AS Roma sa thải vì dám ấn 'like' Totti

Theo Người đưa tinCập nhật 20:00 ngày 25/02/2016

VTV.vn - Chỉ vì trót ấn nút like trên trang facebook cho một bài viết có hàm ý chế nhạo HLV Luciano Spalletti mà người đẹp Francesca Brienza đã bị AS Roma sa thải.

Hậu trường AS Roma đã nổi sóng thực sự hồi cuối tuần qua sau khi tiền đạo đội trưởng Francesco Totti lên tiếng đòi chia tay sân Olimpico vì bị HLV Spalletti loại khỏi danh sách thi đấu ở trận gặp Palermo.

Francesca Brienza.
Francesca Brienza.

"Tôi không thể ở lại Roma theo cách như thế này. Không được ra sân chơi bóng khiến tôi cảm thấy rất khó chịu. Tôi hiểu rằng ở độ tuổi hiện nay mình không thể thi đấu nhiều như trước. Tuy nhiên, kết thúc sự nghiệp theo cách thế này là điều không thể chấp nhận với một cầu thủ đã có nhiều cống hiến cho CLB như tôi. Với những gì đã làm cho đội bóng trong suốt những năm qua, tôi phải được nhận nhiều sự tôn trọng hơn mới phải", ngôi sao 39 tuổi chia sẻ sau khi AS Roma vượt qua Palermo với tỷ số 5-0.

Thất vọng vì thần tượng, huyền thoại từng chơi hơn 700 trận cho đội bóng bã trầu bị cho ra rìa, một fan của đội bóng này đã đăng tấm hình những chiếc áo đấu của Totti lên facebook.

Mọi chuyện sẽ chẳng đáng nói nếu nữ MC Francesca Brienza đang làm việc cho kênh AS Roma TV đã nhanh tay bấm nút "Like" bức ảnh này. Sau đó BLĐ AS Roma đã ra quyết định chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với người đẹp 30 tuổi.

Bất chấp Francesca lên tiếng xin lỗi và giải thích rằng cô ấn nút "Like" mà không đọc nội dung nhưng bộ sậu AS Roma vẫn không thay đổi quan điểm khi cho rằng nữ MC xinh đẹp này đang ngầm chống đối đội bóng và HLV Spalletti.

Tuy nhiên nhiều người tin rằng BLĐ AS Roma chỉ là giận cá chém thớt, cố tình không muốn hợp tác với chân dài này nữa nên bám vào lý do này để sa thải cô. Francesca Brienza là bạn gái của cựu HLV Rudi Garcia và bây giờ khi mà ông thày người Pháp không còn làm việc ở Olimpico thì AS Roma muốn xóa những tàn tích còn lại liên quan đến nhà cầm quân này.

Trước khi đến với Brienza, HLV Garcia từng có một đời vợ là bà Veronique và có ba con gái. Dù vậy vì nhiều lý do, họ đã ly hôn và những người con của ông đang sống cùng với mẹ đẻ.