Người cũ Jovetic bóng gió chê bai Premier League "dưới cơ" Serie A

H.M (dịch)Cập nhật 15:14 ngày 17/12/2015

Mùa này, Inter Milan của Jovetic đang sở hữu phong độ ấn tượng với ngôi đầu bảng Serie A sau 16 vòng đấu.

VTV.vn - Chân sút Montenegro từng khoác áo Man City – Steven Jovetic cho rằng Premier League không căng thẳng bằng Serie A và anh vui khi được rời giải đấu danh giá xứ sương mù.

Stevan Jovetic không bao giờ hối hận về việc chia tay sân Etihad để “ăn cơm” của Inter Milan – mặc dù bản thân tiền đạo này cho rằng Premier League là giải đấu dễ thở hơn so với Serie A.

Chân sút người Montenegro gia nhập Man City từ Fiorentina năm 2013 với mức giá 22 triệu bảng Anh. Tuy nhiên, trong suốt 2 mùa giải khoác áo đội chủ sân Etihad, Jovetic không thực sự được HLV Manuel Pellegrini trọng dụng. Tổng cộng, Jovetic chỉ được ra sân ở 39 trận đấu trên tất cả các mặt trận. Và việc ít được ra sân là một phần lý do khiến tháng 7 vừa qua, tiền đạo này quyết định chuyển tới khoác áo Inter Milan bằng một bản hợp đồng có thời hạn 18 tháng.

Từ đó đến nay, Jovetic đã ghi được 4 bàn thắng trong khi suốt quãng thời gian khoác áo Man City, tiền đạo này chỉ có 11 lần lập công. Anh tin rằng việc trở lại với Serie A là một thử thách khó khăn hơn trong sự nghiệp của mình.

“Khi tôi lành lặn, họ không sử dụng tôi, khi tôi ghi bàn, tôi phải rời sân sau khi được chơi tối đa khoảng 60 phút, điều đó khiến mọi chuyện thật tệ”, Jovetic nói với tờ Undici.

Tuy nhiên, tiền đạo này khẳng định không có mối bất hòa này giữa anh và Man City. Chân sút 26 tuổi nói: “Tôi có một mối quan hệ bình thường với HLV Pellegrini, chúng tôi không bao giờ cự cãi. Tôi rời đi chỉ vì tôi nghĩ mình xứng đáng được thi đấu nhiều hơn. Từ trước đến nay tôi đều nghĩ vậy. Tôi thích Premier League. Đó là sân chơi dễ dàng hơn so với ở Italy, nơi mà những tiền đạo có rất ít khoảng trống”.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.