Người Thái nghĩ gì về bóng đá Việt Nam?

Ban Thể thao VTVCập nhật 20:02 ngày 06/09/2015

VTV.vn - Cũng như mọi CĐV Thái Lan, kỷ niệm buồn nhất của Khamthong trong những lần đối đầu với Việt Nam là thất bại ở chung kết AFF Cup 2008.

Ông Khamthong là một CĐV đặc biệt của ĐT Thái Lan. Khoảng 20 năm trở lại đây, trong tất cả các giải đấu có sự góp mặt của Thái Lan, ông Khamthong đều có mặt trên khán đài.

Ở giải U19 Đông Nam Á năm nay, ông tới Lào từ ngày khởi tranh. Trong những trận không có Thái Lan thi đấu, ông là một CĐV nhiệt tình của U19 Lào. Bất cứ nơi đâu Khamthong xuất hiện, không khí ở đó đều sôi động. Nghề nghiệp diễn viên hài cho ông đủ thu nhập và đủ thời gian, việc còn lại là của đam mê. Và trong suốt thời gian đó, với ông, bóng đá Việt Nam cũng để lại ấn tượng đặc biệt.

Lứa cầu thủ trẻ được đầu tư bài bản của Thái Lan cho thấy họ đủ sức đứng đầu khu vực trong khoảng 5 năm nữa. Và nếu cách làm bóng đá trẻ của chúng ta không thể đuổi kịp họ, chẳng biết những CĐV như ông Khamthong còn coi Việt Nam là đối thủ đáng gờm được bao lâu nữa.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!