Những dự đoán cho Premier League mùa giải 2013-2014

Quang TámCập nhật 16:07 ngày 15/08/2013

 Chỉ còn chưa đầy 2 ngày nữa, Premier League 2013-2014 sẽ chính thức khởi tranh và dưới đây là những dự đoán thú vị về mùa giải mới.

Chelsea vô địch

Việc Mourinho trở lại Stamford Bridge đã như một sự bảo đảm rất lớn cho chiến thắng của Chelsea tại mùa giải năm nay. Tư duy chiến thuật tài năng của Mourinho là điều không phải bàn cãi quá nhiều với những gì chiến lược gia người Bồ này đã làm được trong sự nghiệp của mình.

‘ Mourinho đã trở lại và sẵn sàng chinh phục Premier League cùng các học trò. (Ảnh: Getty)

Ngoài sự lèo lái của “thuyền trưởng” Mourinho, Chelsea của mùa này đang sở hữu một đội hình chiến thắng. Ngoài những nhân tố đã từng giúp The Blues đăng quang Champions League và Europa League thì còn có những nhân tố mới như Andre Schurrle hay Marco van Ginkel; thậm chí sắp tới có thể là Rooney thì Chelsea đã sẵn sàng đăng quang tại Premier League sau 3 mùa núp bóng 2 đội bóng thành Manchester.

Bộ tứ quyền lực không thay đổi

Nếu như Chelsea được dự đoán là tân vương của Premier League thì tiếp đó là bộ tứ quyền lực của bóng đá xứ sương mù vẫn không thay đổi. Tuy nhiên đã có những xáo trộn về vị trí. Theo đó, Man City sẽ cán đích mùa này ở vị trí á quân bất chấp việc họ đã dùng 90 triệu bảng để tăng cường chất lượng đội hình trong phiên chợ mùa hè.

‘ Bộ tứ quyền lực của Premier League vẫn sẽ không thay đổi. (Ảnh: Mail)

Ở một diễn biến khác, Man Utd chỉ có thể về vị trí thứ 3 khi bắt đầu mùa giải của kỷ nguyên không Sir Alex. Không có sự tăng cường đáng kể nào bên cạnh việc nhiều khả năng có thể đánh mất Rooney, “Quỷ đỏ” không được đánh giá cao ở mùa giải năm nay.

Trong khi đó, Arsenal cán đích ở vị trí thứ 4 là một thành công khi chưa có đơcj sự tăng cường đáng kể nào cho đội hình dù đã mạnh miệng tuyên bố chi đậm.

Ngoài bộ tứ quyền lực của Premier League thì vị trí thứ 5 và 6 cho suất tham dự Europa League được dự đoán nằm trong tầm tay của Tottenham và Liverpool.

Những cái tên “sáng giá” cho vị trí xuống hạng

Hull City, Stoke City và Crystal Palace là những cái tên được dự đoán sẽ phải nói lời chia tay Premier League vào cuối mùa bóng năm nay. Việc không có sự tăng cường đáng kể nào, Hull City vẫn chỉ là ‘hổ giấy’.

Trong khi đó, Stoke và Crystal Palace cũng giữ nguyên đội hình mùa trước và khả năng chạy trốn khỏi xuất xuống hạng là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn. Tuy nhiên, dự đoán này vẫn cần xác minh lại sau phiên chợ Đông vào tháng Một 2014.

Trong khi đó, những CLB đã chơi không tốt ở mùa trước như Norwich, Aston Villa, Sunderland, Fulham hay Southampton cũng có nguy cơ lớn trở lại giải hạng Nhất.

‘ Percy - ứng viên sáng giá nhất cho danh hiệu "Vua phá lưới". (Ảnh: AP)

Vua phá lưới: Ai cản được Persie?

Chia tay Arsenal để đầu quân cho “Quỷ đỏ” Manchester, Van Persie đã cho thấy một diện mạo của cầu thủ lớn. Trong mùa đầu tiên tại Old Trafford, Van Persie đã đoạt danh hiệu “Vua phá lưới” một cách thuyết phục. Chủ nhân của danh hiệu Vua phá lưới Premier League 2012/13 đã có thành tích 26 bàn/38 trận.

Việc lập cú đúp trong trận tranh Siêu cúp nước Anh trước Wigan cách đây ít lâu, Persie được dự đoán tiếp tục là chủ nhân của danh hiệu “Vua phá lưới” của Premier League mùa này. Thật dễ hiểu khi nhà cái Bet365 đưa ra tỉ lệ đặt 1 ăn 3 (3/1) cho việc tiền đạo người Hà Lan lặp lại thành tích ở mùa trước.

Ngoài Percy, một số ứng viên tiềm năng cho danh hiệu này như Sergio Aguero (Man City). Nhà cái Bet365 ra tỷ lệ đặt 1 ăn 7 cho khả năng chân sút người Argentina trở thành Vua phá lưới mùa này.

Trong khi đó, Rooney cũng được đánh giá cao khi được nhà cái Bet365 đưa ra tỷ lệ 14/1 (đặt 1 ăn 14) cùng với tân binh của Man City, Negredo. Bên cạnh đó, một số gương mặt sáng giá khác được nhắc đến là Torres (tỷ lệ 20/1, Chelsea), Soldado (20/1, Tottenham), Sturridge (20/1, Liverpool).

‘ Pellegrini, Moyes và Mourinho... 3 ứng viên hàng đầu cho danh hiệu HLV xuất sắc nhất. (Ảnh: Sky Sport)

HLV xuất sắc nhất

Khi không còn Sir Alex Ferguson thì mọi ánh nhìn đổ dồn về chiến lược gia của các đội bóng lớn. Trong số đó, có thể kể ra một số HLV tiêu biểu như Jose Mourinho (Chelsea), Arsene Wenger (Arsenal), David Moyes (Man Utd), Pellegrini (Man City)…

Nếu như Chelsea được dự đoán vô địch Premier League 2013-2014 thì Jose Mourinho chính là nhân tố tiên quyết đem lại điều đó. Không quá khó hiểu khi chiến lược gia người Bồ được dự đoán sẽ đoạt luôn danh hiệu HLV xuất sắc nhất Premier League mùa giải năm nay.

Trong khi đó, những Wenger, Pellegrini, David Moyes hay như Martinez (Everton), Villas-Boas (Tottenham)… cũng sẽ làm nên cuộc ganh đua quyết liệt và hấp dẫn trên băng ghế huấn luyện của Premier League mùa này.