Pep Guardiola đã từ chối Man Utd để tới Man City như thế nào?

Tạ HiểnCập nhật 07:00 ngày 02/02/2016

Man City đã đánh bại Man Utd trong cuộc đua giành chữ ký của Pep Guardiola

VTV.vn - Dù được Man Utd tha thiết mời gọi song HLV Pep Guardiola đã chính thức nhận lời dẫn dắt kình địch của họ là Man City bắt đầu từ mùa giải tới.

Tối qua (30/1), sau nhiều đồn đoán, cuối cùng Man City đã thông báo về quyết định bổ nhiệm ông Pep Guardiola vào chiếc ghế HLV trưởng theo một bản hợp đồng 3 năm bắt đầu từ mùa giải tới. Chiến lược gia 45 tuổi này sẽ tiếp quản vị trí của HLV Manuel Pellegrini sau khi HLV này từ nhiệm vào cuối mùa này vì không được gia hạn hợp đồng.

CHÍNH THỨC: Pep Guardiola truất ngôi Pellegrini tại Man City CHÍNH THỨC: Pep Guardiola truất ngôi Pellegrini tại Man City

VTV.vn - Trên trang web chính thức của CLB Manchester City đã chính thức có thông báo xác nhận Pep Guardiola sẽ thay thế HLV Manuel Pellegrini sau khi mùa giải 2015-16 kết thúc

Dù thông tin HLV Guardiola được liên hệ để tới Etihad có từ lâu nhưng hành trình giành chữ ký của nhà cầm quân người Tây Ban Nha không đơn giản như nhiều người nghĩ.

Theo nguồn tin nội bộ từ Man City, để rước thành công cựu HLV Barcelona, nửa xanh thành Manchester đã phải “chiến đấu” ác liệt với kình địch cùng thành phố Man Utd cũng như Chelsea – hai đội bóng nhiều khả năng sẽ thay tướng từ mùa giải 2016/17.

Được biết, đội bóng của ông chủ dầu mỏ Sheikh Mansour gửi lời đề nghị tới Pep Guardiola ngay sau khi chiến lược gia trẻ tuổi này bày tỏ ý định chia tay Bayern Munich để tới giải Ngoại hạng Anh. Mong muốn của Man City càng có cơ sở hơn khi Giám đốc thể thao Txiki Begiristain và GĐĐH Ferran Soriano của Man City có quan hệ thân thiết với Pep từ hồi còn làm việc ở Barcelona. Cản trở duy nhất đối với nửa xanh thành Manchester là việc HLV Pellegrini vẫn còn 1 năm trong hợp đồng và nhận được sự ủng hộ rất lớn từ phía các CĐV.


HLV Pellegrini chấp nhận ra đi để nhường ghế nóng cho Pep

HLV Pellegrini chấp nhận ra đi để nhường ghế nóng cho Pep

Tuy nhiên, Man Utd đã nhảy vào cuộc đua gần như cùng lúc, đặc biệt trong bối cảnh HLV Van Gaal đang đánh mất niềm tin nơi ban lãnh đạo cùng người hâm mộ. Trong khi đó, dù gửi lời đề nghị muộn màng nhưng sức nặng đồng tiền đến từ ông chủ Abramovich của Chelsea cũng khiến HLV Guardiola ít nhiều xiêu lòng.

Bước ngoặt của trận chiến căng thẳng này diễn ra cách đây 2 tuần khi HLV Pellegrini đồng ý sẽ chia tay Man City trước thời hạn 1 năm để “dọn chỗ” cho người kế vị. Nhờ đó, đội chủ sân Eihad đã nhanh chóng nhận được cái gật của HLV Guardiola.

Đây không phải là lần đầu tiên hai đội bóng thành Manchester tranh đấu vì chữ ký của chiến lược gia giàu thành tích nhất châu Âu này. Trước đó, vào năm 2012, Sir Alex Ferguson khi có ý định giải nghệ đã ngỏ ý mời Pep về dẫn dắt Man Utd trong khi Man City cũng đã tiếp xúc với nhà cầm quân này ngay khi ông rời Barcelona với 14 danh hiệu tại Camp Nou. Thế nhưng sau đó, HLV Guardiola đã từ chối tất cả lời mời hấp dẫn đến nước Anh để đầu quân cho Bayern Munich.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.