Rooney hết lời ủng hộ "đàn em" Marcus Rashford dự EURO 2016

H.M (dịch)Cập nhật 15:40 ngày 18/05/2016

Marcus Rashford đang nhận được cái nhìn hết sức thiện cảm từ đàn anh Rooney.

VTV.vn - Dù sự xuất hiện của Marcus Rashford tại ĐTQG Anh phần nào ảnh hưởng tới cơ hội ra sân của bản thân, tuy nhiên, Wayne Rooney rất vui mừng cho người đàn em cùng màu áo CLB.

Mới 18 tuổi, chưa tốt nghiệp cấp 3, tuy nhiên, Marcus Rashford đã được triệu tập vào danh sách sơ bộ của ĐTQG Anh tham dự VCK EURO 2016 sau những màn trình diễn lóe sáng trong màu áo CLB Man Utd. Dù cơ hội ra sân không nhiều, tuy nhiên, Marcus Rashford luôn biết cách ghi bàn mỗi ghi được trao cơ hội và không ít lần trong số đó là những bàn thắng quan trọng, mang về những thắng lợi cho Man Utd.

Sự xuất hiện của Rashford, phần nào sẽ ảnh hưởng tới cơ hội ra sân của đội trưởng Man Utd và ĐTQG Anh - Wayne Rooney. Tiền đạo có biệt danh "chàng Shrek" đã không có được phong độ tốt ở mùa giải vừa qua và mắc phải những chấn thương. Mặc dù vậy, Rooney không cảm thấy có vấn đề gì với việc Marcus Rashford được lên tuyển, thay vào đó, anh lấy làm vui mừng cho người đàn em cùng chung màu áo CLB.

Rooney chia sẻ: "Marcus Rashford còn trẻ nhưng đó (bàn thắng vào lưới Bournemouth) là một bàn thắng tuyệt vời khác nữa của cậu ấy. Marcus sẽ phải làm việc chăm chỉ trong vài tuần tới để cố gắng thuyết phục HLV Roy Hodgson cho cậu ấy một vị trí chính thức dự EURO".

"Tôi chắc rằng nếu cậu ấy làm tốt, Roy Hodgson sẽ không có vấn đề gì với việc trao cho cậu ấy một cơ hội", Rooney cho biết thêm.

Trong danh sách sơ bộ 26 tuyển thủ được triệu tập để chuẩn bị cho EURO 2016, HLV Roy Hodgson sẽ phải loại đi 3 người trong những ngày này. Rooney cho rằng đó là quyết định khó khăn dành cho vị chiến lược gia này khi đội hình ĐTQG Anh đều là những cầu thủ hết sức chất lượng.

"Marcus Rashford là cầu thủ có tinh thần làm việc tốt. Cậu ấy luôn lắng nghe HLV và các đồng nghiệp. Rashford làm việc chăm chỉ và xứng đáng có được cơ hội của mình tại Man utd cũng như ĐTQG Anh. Tôi tin chắc HLV Roy Hodgson sẽ có một nhiệm vụ khó khăn khi quyết định 23 cái tên dự EURO 2016", Rooney cho biết thêm.

Bên cạnh đó, số 10 của Man Utd cũng chia sẻ sự thất vọng khi đội bóng mà anh nhiều năm gắn bó đã không thể giành vé dự Champions League. Giờ đây, cứu cánh duy nhất cho một mùa giải thất bại của Quỷ đỏ chính là chiếc cúp FA mà họ sẽ phải giành lấy bằng cách đả bại Crystal Palace trong trận chung kết.

"Với tầm cỡ và bề dày lịch sử của Man Utd, chúng tôi muốn được thi đấu ở những đấu trường cao cáp nhất và quả thực rất thất vọng vì đã không thể làm được điều đó. Các cầu thủ phải cùng với nhau kết thúc trận chung kết FA Cup một cách tốt nhất để khép lại mùa giải này. Tôi nghĩ, lý do dẫn tới việc Man Utd không giành vé dự Champions League là bởi chúng tôi đã không ghi đủ bàn thắng ở Premier League. Chúng tôi chưa đủ tốt và chúng tôi cần làm tốt hơn ở mùa giải sau", Rooney cho biết thêm.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.