Thay đổi thể thức thi đấu kì AFF Cup 2018

Ban thể thao VTVCập nhật 22:05 ngày 12/03/2016

VTV.vn - Cụ thể, 2 đội có xếp hạng thấp nhất trong số 11 quốc gia Đông Nam Á sẽ thi đấu lượt đi lượt về chọn ra 1 đội vào vòng chung kết.

Sáng 12/3, Hội đồng AFF nhiệm kỳ 2015 - 2019 tổ chức phiên họp lần thứ 4 tại khách sạn Melia, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng. Trong phiên họp này, đại diện của LĐBĐ Phillippines khẳng định quốc gia này vẫn sẽ đồng hành cùng Myanmar đăng cai AFF Cup 2016 diễn ra cuối năm nay.

Cuộc họp cũng đi đến thống nhất thay đổi thể thức thi đấu kì AFF Cup 2018. Theo đó, 2 đội có xếp hạng thấp nhất trong số 11 quốc gia Đông Nam Á sẽ thi đấu lượt đi lượt về chọn ra 1 đội vào vòng chung kết. Ở vòng chung kết 10 đội chia ra làm 2 bảng thi đấu vòng tròn 2 lượt sân nhà và sân khách. Điều này giúp các quốc gia đều có cơ hội tăng nguồn thu từ sự kiện bóng đá lớn nhất Đông Nam Á, gia tăng ý thức cải tạo cơ sở vật chất ở mỗi nước và không có những trận đấu vắng khán giả.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.