Tuyên bố chia tay ĐT Italy, Antonio Conte chắc chắn đến Chelsea

Tạ HiểnCập nhật 17:09 ngày 15/03/2016

HLV Antonio Conte nhiều khả năng sẽ tới Chelsea ở mùa giải tới (Ảnh: Informazione Pubblicitaria)

VTV.vn - CĐV của Chelsea chắc hẳn sẽ cảm thấy vui khi Chủ tịch LĐBĐ Italy đã xác nhận thông tin HLV Antonio Conte sẽ rời ĐTQG nước này ngay sau Euro 2016.

Ứng cử viên số 1 cho chiếc ghế HLV trưởng của Chelsea ở mùa giải tới - Antonio Conte – đã chính thức ngỏ lời chia tay ĐT Italy ngay sau khi kết thúc chiến dịch Euro 2016.

Thông tin này đã được Chủ tịch LĐBĐ Italy Carlo Tavecchio chính thức xác nhận tại phiên họp thường kỳ của liên đoàn diễn ra vào ngày hôm nay.

“Antonio Conte đã nói với tôi rằng, anh ấy sẽ kết thúc việc dẫn dắt ĐT Italy sau Euro. Anh ấy luôn muốn xuất hiện trên sân cỏ và các buổi tập hàng ngày nên điều này cũng là dễ hiểu” – ông Tavecchio cho biết.

Tuyên bố của Chủ tịch LĐBĐ Italy được đưa ra chỉ vài ngày trước đợt tập trung của ĐT Italy trong vài ngày tới. Đội bóng áo thiên thanh sẽ có 2 trận giao hữu quan trọng gặp ĐT Tây Ban Nha vào ngày 24/3 và ĐT Đức và ngày 29/3.

Hiện tại, ứng cử viên hàng đầu thay thế ông Conte ở ĐT Italy là HLV Roberto Donadoni và HLV Claudio Ranieri – người đang cùng Leicester City tiếp gần tới chức vô địch Ngoại hạng Anh.

Dù kế hoạch của HLV Conte không được ông Tavecchio tiết lộ nhưng theo nguồn tin đáng tin cậy của ESPN, chiến lược gia 46 tuổi này hiện đang đàm phán với Chelsea để tiếp quản chiếc ghế nóng của đội bóng này vào mùa giải tới, sau khi HLV Hiddink ra đi.

Tại sao Abramovich chọn HLV Conte dẫn dắt Chelsea thay vì Simeone? Tại sao Abramovich chọn HLV Conte dẫn dắt Chelsea thay vì Simeone?

VTV.vn - Khác với những dự đoán ban đầu, giờ đây Antonio Conte mới đang là người nhiều khả năng sẽ ngồi vào ghế nóng của Chelsea.

Theo tiết lộ mới đây của chính HLV Jorge Sampaoli thì cựu chiến lược gia của ĐT Chile này mới sự lựa chọn đầu tiên của Chủ tịch Roman Abramovich chứ không phải là HLV Conte. Dù vậy, do trình độ tiếng Anh còn hạn chế nên ông đã để tuột mất cơ hội vào tay nhà cầm quân người Italy.

HLV Sampaoli chia sẻ trong tiếc nuối: “Tôi đã gặp Chủ tịch Chelsea và ông ấy nói rằng tôi là sự lựa chọn đầu tiên. Tuy nhiên, Conte xuất hiện và cuộc đua giữa hai chúng tôi bắt đầu. Tôi cần thời gian để cải thiện khả năng tiếng Anh nhưng những CLB lớn không bao giờ có nhiều thời gian như vậy”.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.