Đội tuyển Việt Nam, do đã đối đầu với 3 đối thủ khá mạnh ở các vòng đấu trước, tỏ ra yếu về mặt thể lực ở trận đấu phân hạng 7-8 với đối thủ là CLB Taichung của Đài Bắc Trung Hoa. Dù thắng 1 set đầu nhưng 3 set sau, đội tuyển Việt Nam đều thất bại và kết thúc trận đấu với tỷ số thua 1-3
Ở trận tranh hạng 3, đội bóng của Qatar là Al Arabi đã vượt qua đối thủ đại diện Kazakhstan câu lạc bộ Altay VC. Trận chung kết của giải đấu xứng đáng là trận đấu hay nhất giải, giữa nhà đương kim vô địch CLB Ngân hàng Sarmayeh của Iran và câu lạc bộ Toyoda Gosei của Nhật Bản.
Ngay ở set đấu đầu tiên, sự giằng co quyết liệt từng điểm số đã được thể hiện. Liên tiếp các điểm quyết định được cứu ở giai đoạn cuối set. Đội bóng từ Iran tỏ ra vượt trội hơn khi có đồng các chủ công trong khi câu lạc bộ Nhật Bản chủ yếu dựa vào ngoại binh Igor và tay đập Yamada. Set 1 kết thúc với tỷ số cao 39-37 nghiêng về phía đội bóng Iran.
Tiếp đà chiến thắng, đại diện Iran có thắng lợi 25-14 ở set 2 và kết thúc trận đấu với kết quả 25-23 ở set 3. Chung cuộc, CLB Sarmayeh của Iran giành chức vô địch, Toyoda Gosei có vị trí á quân còn Al Arabi của Qatar có vị trí thứ 3. Đội tuyển Việt Nam kết thúc giải với vị trí thứ 8.