Lý do để xạ thủ Hoàng Xuân Vinh ngắm bia không đạn

Trung TiếnCập nhật 23:36 ngày 09/06/2020

VTV.vn - Mặc dù đã trở thành HLV trưởng ĐT bắn súng Quân đội nhưng hàng ngày xạ thủ Hoàng Xuân Vinh vẫn có mặt tại ĐTQG để cùng tập luyện với các xạ thủ trẻ.

Việc xạ thủ Hoàng Xuân Vinh sẽ không tham dự SEA Games 31 đã trở thành một thông tin khá bất ngờ đối với những người yêu thích môn bắn súng tại Việt Nam. Có nhiều ý kiến cho rằng, đáng lẽ xạ thủ Hoàng Xuân Vinh nên quyết định việc này sớm hơn, tức là sau khi giành 1 HCV, 1 HCB ở Olympic Rio 2016.

Thế nhưng việc cho đến ngày hôm nay, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh vẫn miệt mài tập luyện ẩn chứa đằng sau đó là một câu chuyện mà cũng chính anh cũng là người trong cuộc.

Trở lại quá khứ cách đây đúng 10 năm khi người hâm mộ thể thao cả nước đang hướng sự quan tâm của mình đến từng loạt đạn ở chung kết nội dung 10m súng hơi nam tại ASIAD 2010 - dường như tấm HCV đã đang ở rất gần với xạ thủ Hoàng Xuân Vinh khi anh đang là người dẫn đầu...

Thế nhưng rất tiếc, viên đạn cuối cùng vì một lý do nào đó đã không thể đến đích. Một sự thất bại trong ngỡ ngàng thậm chí Hoàng Xuân Vinh không có tên trong nhóm có huy chương.

6 năm sau, Hoàng Xuân Vinh có mặt tại Thế vận hội mùa hè để tạo nên một lịch sử mới cho Thể thao Việt Nam. Cũng là viên đạn cuối cùng, nhưng lần này Anh đã làm tốt hơn rất nhiều so với 6 năm trước đó tại một sân chơi mà bất cứ 1 VĐV Thể thao chuyên nghiệp nào cũng muốn tham dự 1 lần trong đời.

Trong 6 năm để đứng dậy sau cú ngã từ ASIAD 2010, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh liên tục được tập luyện và tham gia tranh tài vào những giải đấu với sự xuất hiện của những xạ thủ hàng đầu thế giới. Điều này đã mang đến cho Anh một tâm lý vững vàng với giới hạn khoảng cách về trình độ dần bị thu hẹp lại. Đó cũng là sứ mệnh của tấm HCV Olympic không cho phép mình giã từ sự nghiệp khi đang ở đỉnh vinh quang.

Mặc dù đã trở thành HLV trưởng ĐT bắn súng Quân đội nhưng hàng ngày xạ thủ Hoàng Xuân Vinh vẫn có mặt tại ĐTQG để cùng tập luyện với các xạ thủ trẻ. Nòng súng vẫn đi tìm tâm bia mặc dù không có đạn. Nhưng có một giá trị lớn hơn khi Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh có mặt trong căn phòng này. Đó là các xạ thủ trẻ đang được tập luyện cùng với tấm HCV Olympic và cũng là nhà vô địch thế giới.