Ngày hội của những người yêu xe đạp Đà Nẵng

Trần Nam (Ban Thể Thao)Cập nhật 07:19 ngày 27/03/2017

VTV.vn - Vào sáng ngày 26/3 tại tuyến đường ven biển Nguyễn Tất Thành, TP Đà Nẵng đã diễn ra giải đua xe đạp mang chính tên gọi của con đường tuyệt đẹp này.

Nguyễn Nam Cực, Mai Công Hiếu, những tay đua lừng danh một thời của xe đạp nước nhà. Cả 2 đều không thể giấu được niềm vui trong ngày mà họ được trở lại với đường đua. Cảm xúc của tuổi trẻ, những ký ức của một thời đam mê lại ùa về.

HLV Mai Công Hiếu chia sẻ: "Được tham gia những giải đấu phong trào như thế này em thấy rất vui, giải thưởng không quá quan trọng mà vấn đề ở đây là được giao lưu, gặp gỡ lại anh em bạn bè và trao đổi kinh nghiệm".

Rất lâu rồi, những người yêu thể thao Đà Nẵng mới lại được sống trong cảm giác là chủ nhà của một giải đấu xe đạp. Nói chính xác là giải đua mang tên Nguyễn Tất Thành đã giúp cho những người yêu xe đạp nơi đây có cơ hội thể hiện khả năng cũng như đáp ứng nhu cầu thiết thực và chính đáng bấy lâu nay.

Ông Nguyễn Ngọc Vũ, Tổng thư ký liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao Việt Nam cho biết: "Những giải đấu như thế này giúp cho các địa phương giới thiệu được hình ảnh của mình đến bạn bè. Còn với người chơi, họ thỏa mãn được nhu cầu".

Trước kia như thường lệ các VĐV muốn được thi đấu thì gần như chỉ có một cách duy nhất là xin tham gia các giải đấu ở những địa phương khác. Việc thi đấu xa nhà kéo theo khó khăn về tài chính và số lượng VĐV cũng vì thế mà rất hạn chế. Nay thì với việc giải xe đạp Nguyễn Tất Thành ra đời những khó khăn kể trên đã được giảm đi rất nhiều.

"Giải đấu đã mang đến một vẻ đẹp cho thành phố Đà Nẵng và đây sẽ là một sân chơi thường niên của chúng tôi" - Ông Phan Anh Quốc, Trưởng ban tổ chức giải xe đạp Nguyễn Tất Thành cho biết.

Tổ chức được giải đấu phong trào với sự tham dự của hơn 200 tay đua đến từ 22 CLB trên toàn quốc không hề là một chuyện đơn giản, và ghi nhận cho những nỗ lực của CLB Nguyễn Tất Thành chính là sự ủng hộ động viên từ Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao Việt Nam, là tình cảm của những người hâm mộ. Bên cạnh đó giải đấu cũng là tiền đề cho chính những cơ hội phát triển của phong trào xe đạp Đà Nẵng trong thời gian tới.