Nhìn lại danh sách các ứng cử viên trong cuộc bầu cử chủ tịch FIFA

Cập nhật 10:11 ngày 23/02/2016

Sau một năm đầy biến động của bóng đá thế giới với những scandal của hàng loạt những quan chức cao cấp. Ngày 26 tháng 2 tới đây, Liên đoàn bóng đá thế giới sẽ đứng trước một cuộc thay đổi lớn nhằm tạo ra những điều tốt đẹp hơn cho bóng đá thế giới.

HẬU TRƯỜNG

 



Uỷ ban bầu cử của FIFA đã cho biết 5 ứng cử viên chính thức cho cuộc bỏ phiếu chức chủ tịch liên đoàn bóng đá thế giới gồm Hoàng tử Jordan - cựu phó chủ tịch FIFA Ali Bin Al Hussein, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Á Sheikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Âu Gianni Infantino, doanh nhân người Nam Phi Tokyo Sexwale và cựu tổng thư ký FIFA Jerome Champagne.Cũng trong cuộc họp sắp tới của đại hội đồng FIFA, Liên đoàn sẽ thông qua một loạt những điều luật cải cách với nhiệm vụ tạo ra sự đổi mới, chuyên nghiệp và tìm lại niềm tin cho các thành viên của liên đoàn trên khắp thế giới.Một trong những mục tiêu mới của FIFA sẽ là thay đổi lại số lượng các đại biểu của mỗi liên đoàn bóng đá trong hội đồng chủ tịch từ 25 lên 36 thành viên. Trong đó mỗi thành viên độc lập đều có đầy đủ quyền hạn biểu quyết trong mọi hoạt động của Liên đoàn. Mọi vị trí trong hội đồng từ chủ tịch, tổng thư ký và các thành viên đều sẽ chỉ được ứng cử nhiều nhất trong 3 nhiệm kỳ, tương đương 12 năm. Trong khi đó một vị trí mới sẽ được thành lập với chức năng chính là giám sát các hoạt động điều hành và quản lí việc tuân thủ các quy định của FIFA trước khi báo cáo một cách minh bạch tới hội đồng.Bên cạnh đó, FIFA cũng cho biết việc nâng cao hơn những quy định về các nguyên tắc đạo đức sẽ giúp cho những quyền lợi của con người được các Liên đoàn thành viên tuân thủ một cách hiệu quả hơn trong tương lai.
 

Huy Du
(Thethao.vtv.vn)

TIN KHÁC

Rory McIlroy sẽ trở lại ban chính sách của PGA Tour

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Golfer nổi tiếng Rory McIlroy đang nhận được sự chú ý rất lớn với việc sẽ trở lại ban điều hành của hệ thống giải đấu PGA Tour.