Truyền hình thể thao bắt kịp với xu hướng phát triển chung của công nghệ

Cập nhật 08:17 ngày 18/12/2015

Nằm trong chuỗi sự kiện của Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 35 diễn ra tại Quảng Bình, hội thảo "Nâng cao chất lượng sản xuất các chương trình thể thao" đã được tổ chức bởi Ban sản xuất các chương trình Thể thao.

 



Với mục tiêu luôn đổi mới cải thiện cả về nội dung lẫn công nghệ và chia sẻ kinh nghiệm với các cơ quan truyền thông khác, hội thảo đã chứng kiến sự trao đổi giao lưu giữa đại biểu của ban sản xuất các chương trình thể thao cùng nhiều cơ quan truyền thông và các chuyên gia quốc tế.Là 1 trong những món ăn tinh thần không thể thiếu với khán giả truyền hình, thể thao luôn có 1 sức hút mạnh mẽ, thế nhưng trong thời đại công nghệ thông tin đang được phát triển mạnh mẽ như hiện nay, việc bắt kịp với xu hướng theo dõi thể thao trên các thiết bị như smartphone hay máy tính là rất cần thiết. Ngoài việc cải tiến về công nghệ, nâng cao chất lượng sản xuất của các chương trình cũng là yếu tố vô cùng quan trọng. Với nhu cầu thiết thực này, Ban sản xuất các chương trình Thể thao đã tổ chức 1 hội thảo để đưa ra được những giải pháp làm sao để truyền hình thể thao tiếp tục nhận được sự quan tâm nhiều hơn nữa của khán giả và cạnh tranh với các loại hình cung cấp thông tin và hình ảnh khác.Trong cuộc hội thảo, Ban sản xuất các chương trình Thể thao đã giới thiệu 7 bản tin phát sóng trực tiếp mỗi ngày trên các kênh sóng của Đài Truyền hình Việt Nam, cùng với đó là những chương trình đặc sắc và nổi bật được đầu tư trọng điểm như chương trình 'Bước nhảy mùa xuân 2015' đã chiếm được cảm tình và mang đến cho khán giả truyền hình rất nhiều cảm xúc..Bên cạnh đó, Ban sản xuất các chương trình Thể thao đã mời những chuyên gia uy tín đến từ Hiệp hội phát thanh truyền hình châu Á Thái Bình Dương để có thể chia sẻ thêm trong công việc cũng như hỗ trợ các công tác chuyên môn khác. Trong quá trình đưa chia sẻ về những kinh nghiệm của mình, đại biểu của các Đài truyền hình địa phương đã được tham gia giao lưu với những chuyên gia để giải đáp những thắc mắc của mình về mặt nội dung cũng như công nghệ.Với mong muốn mang tới những chương trình thể thao ngày càng chất lượng hơn nữa, Ban sản xuất các chương trình Thể thao, Đài THVN  luôn nỗ lực tìm tòi sáng tạo dựa trên nhu cầu của khán giả xem truyền hình, và hi vọng, truyền hình thể thao sẽ luôn có được chỗ đứng vững chắc trong lòng khán giả.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình thể thao đã phát sóng của Ban Sản xuất các chương trình Thể Thao, Đài Truyền hình Việt Nam:
- NHỊP ĐẬP 360 ĐỘ THỂ THAO
- SỨC SỐNG THỂ THAO

Việt Khuê - Nhung Anh
(Thethao.vtv.vn)