Hà Nội mời các nhà khoa học nước ngoài đánh giá chất lượng không khí

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 05/10/2019 06:02 GMT+7

Không khí ở Hà Nội luôn trong tình trạng ô nhiễm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Thành phố Hà Nội sẽ báo cáo Chính phủ và phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam mời các nhà khoa học nước ngoài đánh giá chất lượng không khí.

Theo đó, thành phố Hà Nội sẽ mời các nhà khoa học trong và ngoài nước khảo sát, đánh giá chất lượng không khí nhằm đưa ra những giải pháp hiệu quả.

Hà Nội mời các nhà khoa học nước ngoài đánh giá chất lượng không khí - Ảnh 1.

Không khí ở Hà Nội ô nhiễm trong nhiều ngày liên tiếp. (Ảnh: VOV)

Hiện thành phố Hà Nội đã chỉ đạo triển khai quyết liệt 11 nhiệm vụ bảo vệ môi trường, trong đó một số nhiệm vụ trọng tâm như: hoàn thiện lắp đặt hơn 10 trạm quan trắc về môi trường ô nhiễm không khí và 8 trạm quan trắc về nước tại các ao, hồ, sông. Đồng thời, thành phố đã và đang triển khai kế hoạch đến cuối năm 2020 sẽ không còn hộ sử dụng than tổ ong để giảm nguồn gây ô nhiễm không khí.


Hà Nội đề ra nhiều biện pháp để cải thiện chất lượng không khí Hà Nội đề ra nhiều biện pháp để cải thiện chất lượng không khí

VTV.vn - Kêu gọi người dân không đốt rơm rạ, hạn chế phương tiện cá nhân, che chắn công trình xây dựng... là những biện pháp của Hà Nội để cải thiện chất lượng không khí.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước