40 văn kiện sẽ được xem xét, thông qua tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 09/09/2020 15:42 GMT+7

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 53. Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Sau phiên khai mạc, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 53.

Đây là sự kiện quan trọng trong năm Chủ tịch ASEAN 2020 nhằm rà soát tiến trình thực hiện những mục tiêu đã đề ra và chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao 37 dự kiến diễn ra vào cuối năm.

Đây là lần đầu tiên Hội nghị thường niên của các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN diễn ra theo hình thức trực tuyến. Vấn đề ứng phó dịch COVID-19 và đẩy mạnh hợp tác nội khối ASEAN là 2 trong số các nội dung chính được đưa ra bàn thảo.

40 văn kiện sẽ được xem xét, thông qua tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - Ảnh 1.

Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN dự hội nghị trực tuyến. Ảnh: TTXVN

Tại Hội nghị, các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đã tập trung thảo luận các ưu tiên, đề xuất hợp tác ứng phó với COVID-19. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh việc thúc đẩy triển khai những sáng kiến mà Việt Nam đã đề xuất trên cương vị Chủ tịch ASEAN như Quỹ hợp tác ứng phó với COVID-19, Quỹ ASEAN ứng phó với COVID-19, thúc đẩy triển khai Kho dự trữ vật tư y tế khu vực, cũng như thông qua Tài liệu khái niệm của Khung phục hồi tổng thể ASEAN.

Về xây dựng cộng đồng, các Bộ trưởng đã rà soát tiến độ và bảo đảm chất lượng triển khai các ưu tiên, sáng kiến lớn đã thỏa thuận cho năm 2020 như: Đánh giá giữa kỳ các Kế hoạch tổng thể thực hiện Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 trình Cấp cao tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 vào cuối năm nay; đánh giá triển khai Hiến chương ASEAN, thảo luận cách thức và biện pháp hiện thực hóa việc xây dựng Cộng đồng và những khuyến nghị cho việc xây dựng tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau năm 2025.

Dự kiến 40 văn kiện sẽ được xem xét, ghi nhận và thông qua tại đợt Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và các hội nghị liên quan lần này. Dù hoạt động hợp tác ASEAN chịu nhiều ảnh hưởng do tác động của dịch COVID-19 nhưng Việt Nam đã và đang cố gắng hoàn thành ở mức cao nhất nhiệm vụ Chủ tịch ASEAN, đề xuất nhiều sáng kiến, thúc đẩy hợp tác, cả trong phòng chống dịch bệnh cũng như xây dựng Cộng đồng.

Cũng trong sáng 9/9, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã chủ trì cuộc họp của Ủy ban Hiệp ước khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân, Hội nghị Hội đồng điều phối ASEAN và phiên họp đặc biệt của Hội đồng điều phối ASEAN về phát triển tiểu vùng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Gắn kết và chủ động thích ứng đã trở thành 'thương hiệu' của ASEAN Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Gắn kết và chủ động thích ứng đã trở thành "thương hiệu" của ASEAN

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Gắn kết và chủ động thích ứng đã trở thành "thương hiệu" của ASEAN, giúp các quốc gia đoàn kết cùng vượt sóng gió, tự tin tiến lên.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước