Ban Kinh tế Trung ương bám sát kế hoạch xây dựng các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư

PV (Theo TTXVN)-Thứ sáu, ngày 07/07/2023 21:47 GMT+7

VTV.vn - Ngày 7/7, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023.

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh chủ trì Hội nghị.

Ban Kinh tế Trung ương bám sát kế hoạch xây dựng các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư - Ảnh 1.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Dự Hội nghị có Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Quang Trường; đại diện Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

6 tháng đầu năm, Ban Kinh tế Trung ương đã hoàn thành, trình Bộ Chính trị 2 đề án lớn gồm: Đề án "Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập"; Đề án "Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020".

Ban đã tích cực triển khai công tác tổ chức quán triệt, cụ thể hóa để đưa nội dung các chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần của Đại hội XIII vào cuộc sống. Điển hình là: Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao"; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045...

Phát biểu chỉ đạo, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh nhấn mạnh, với vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng về kinh tế - xã hội,  Ban Kinh tế Trung ương đã nỗ lực, tập trung triển khai các nhiệm vụ được giao nhằm tham mưu với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư những chủ trương, chính sách phục vụ việc chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội. Ban đã tích cực triển khai công tác tổ chức quán triệt, cụ thể hóa để đưa nội dung các chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần của Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống; xây dựng các đề án, báo cáo tham mưu về phát triển kinh tế - xã hội để kịp thời báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chấp Trung ương trong thời gian tới. Ban Kinh tế Trung ương còn tập trung triển khai theo dõi, giám sát tình hình thực hiện một số nghị quyết của Đảng về kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, Ban đã chủ trì và phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan tổ chức một số diễn đàn, hội thảo, tọa đàm phục vụ công tác chuyên môn của Ban...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Trưởng ban Kinh tế Trung ương cũng chỉ ra một số khó khăn, hạn chế, thách thức cần được nhìn nhận để khắc phục, đổi mới nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng triển khai công việc trong thời gian tới.

Ban Kinh tế Trung ương bám sát kế hoạch xây dựng các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư - Ảnh 2.

Đồng chí Trần Tuấn Anh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Trưởng ban Kinh tế Trung ương yêu cầu tập thể lãnh đạo Ban, người đứng đầu các đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc các nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và các nghị quyết quan trọng đã ban hành làm cơ sở để nghiên cứu, triển khai các nhiệm vụ công tác; bám sát kế hoạch xây dựng các Đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư để tổ chức triển khai bảo đảm đúng tiến độ và chất lượng; chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan để triển khai thực hiện các đề án theo phân công.

Các vụ, đơn vị cần chủ động hơn nữa trong công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của lãnh đạo Ban. Bên cạnh công tác chuyên môn, cần tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng; tăng cường công tác chăm lo cho cán bộ, công chức; tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương tin tưởng, với sự quyết tâm, thống nhất của tập thể lãnh đạo, sự đồng lòng, nhất trí, đoàn kết của tập thể cán bộ, công chức, viên chức người lao động, Ban Kinh tế Trung ương sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao trong 6 tháng cuối năm 2023.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước