Các đại biểu thảo luận văn kiện tại Đại hội Đảng XII

Quang Anh (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 22/01/2016 15:49 GMT+7

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại đại hội.

VTV.vn - Ngày 22/1, phiên làm việc trong ngày làm việc thứ 2 của Đại hội Đảng XII đã ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp qua tham luận của các đại biểu tham dự.

Mở đầu phiên làm việc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã có tham luận, trong đó đề cập 5 nhiệm vụ cụ thể để phát huy mạnh mẽ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Nhằm đưa Quân đội Nhân dân Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong sự nghiệp tăng cường quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã đề xuất 4 nội dung, nhiệm vụ, giải pháp chính cho những năm tới gồm: công tác tham mưu cho Đảng, Nhà nước, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân, đẩy mạnh xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Quân đội.

Nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII về nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang nhấn mạnh, lực lượng Công an nhân dân cần phát huy những thành tựu công tác công an đạt được trong 30 năm đổi mới; đặc biệt phải đổi mới và nâng cao chất lượng toàn diện công tác giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; đẩy lùi tệ nạn xã hội; làm giảm các loại tội phạm nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng; không để tội phạm gia tăng, không để tội phạm lộng hành, không để lọt tội phạm, không để oan sai.

Các đại biểu đọc tham luận tại đại hội cũng đề cập tới các vấn đề khác như: đổi mới công tác tuyên giáo, tiếp tục phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trong nhiệm kỳ mới.

Chiều nay, các đại biểu tiếp tục thảo luận về những văn kiện của đại hội.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước