Kiên quyết đấu tranh với hành vi xâm phạm hoạt động tư pháp

Liên Liên, Minh Đức-Thứ hai, ngày 07/11/2022 18:13 GMT+7

VTV.vn - Việc xử lý những trường hợp vi phạm hoạt động tư pháp cho thấy sự quyết liệt trong đấu tranh đến cùng với tội phạm ngay trong các cơ quan thực thi, bảo vệ pháp luật.

Ngày 8/11, Quốc hội sẽ nghe trình bày báo cáo về hoạt động tư pháp năm 2022. Năm qua, nhiều vụ án về xâm phạm hoạt động tư pháp bị khởi tố, truy tố, trong đó người phạm tội là cán bộ thuộc cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án... những người được giao nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm nhưng lại có hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật. 

3 trường hợp là người bị tạm giữ, tạm giam do bị dùng nhục hình dẫn đến chết xảy ra tại nhà tạm giữ công an thuộc các địa phương TP Hồ Chí Minh, Long An và Thái Bình là báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về những vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp năm 2022. Theo thống kê, có tổng 56 bị can bao gồm cán bộ ngành công an, ngành kiểm sát và ngành Tòa án bị xử lý về các tội như dùng nhục hình, làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc, nhận hối lộ…

Theo PGS.TS Đỗ Cảnh Thìn, Phó Viện trưởng Viện An ninh phi truyền thống, Đại học Quốc gia Hà Nội: "Người hiểu biết pháp luật lại nắm trong tay quyền lực pháp luật, tiến hành hoạt động pháp luật và để xử lý những người vi phạm khác mà bản thân anh lại nhúng chàm, anh trở thành tội phạm thì ảnh hưởng xã hội vô cùng lớn và điều này cũng là điều trăn trở mà các cơ quan tiến hành tố tụng cũng phải nhìn và chấn chỉnh lại".

Đánh giá về vi phạm trong hoạt động tư pháp, PGS.TS Trần Văn Độ, nguyên Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao cho rằng: Tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động tư pháp đều có thể xuất hiện ở hầu hết các giai đoạn tố tụng, từ giai đoạn tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư tố giác, khiếu nại, tố cáo các vụ việc, vụ án cho đến giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử…

Trong hoạt động thi hành án hình sự, dân sự cũng còn để xảy ra nhiều vi phạm pháp luật. Theo đó, ngành kiểm sát đã phát hiện một số vi phạm tại Bệnh viện Tâm thần trung ương 1 để xảy ra trường hợp người đang áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh trốn ra ngoài tại các thời điểm khác nhau, ngoài ra có trường hợp trốn rồi phạm tội mới. Năm 2022, đã có 11 bị can là cán bộ cơ quan thi hành án dân sự bị khởi tố.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước