Thủ tướng: Khắc phục hậu quả bom mìn là nhiệm vụ cấp bách, thường xuyên

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 17/02/2022 12:34 GMT+7

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Đó là yêu cầu của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị sơ kết Chương trình Hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam.

Ngày 17/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam đã dự, chỉ đạo Hội nghị sơ kết thực hiện chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam giai đoạn 2010-2020 và định hướng nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025 (Chương trình 504).

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh dù chiến tranh đã đi qua vài chục năm nhưng hàng trăm nghìn tấn bom đạn, chất độc hóa học vẫn còn sót lại và ở khắp mọi nơi trên đất nước. Sau 10 năm thực hiện Chương trình Hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh, Việt Nam đã rà phá được gần 500.000 ha đất đai ô nhiễm và phá hủy được hàng trăm nghìn quả bom mìn, vật nổ. Hơn 5.000 nạn nhân bom mìn và các đối tượng bị ảnh hưởng đã được hỗ trợ y tế, dạy nghề, tạo việc làm, hỗ trợ vật nuôi, cây trồng. Nhiều công trình trọng điểm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội được xây dựng trên những vùng đất đã được làm sạch bom mìn, vật nổ.

Thủ tướng: Khắc phục hậu quả bom mìn là nhiệm vụ cấp bách, thường xuyên - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan trưng bày ảnh về phòng tránh bom mìn (Ảnh: TTXVN)

Biểu dương những kết quả quan trọng trong công tác khắc phục hậu quả bom mìn, Thủ tướng lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tới, trong đó cần xác định công tác này là nhiệm vụ cấp bách, thường xuyên, thể hiện tính nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước, góp phần thực hiện tốt mục tiêu bảo vệ tính mạng, sức khỏe, an toàn cho nhân dân là trên hết, trước hết; góp phần hàn gắn vết thương chiến tranh, làm sạch môi trường, giúp các địa phương phát triển kinh tế xã hội bền vững và tăng cường hợp tác quốc tế.

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục rà soát, hoàn thiện chế độ, chính sách, hành lang pháp lý, trước hết tập trung xây dựng dự thảo pháp lệnh về vấn đề này để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

Trao tặng phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, Thủ tướng nhấn mạnh một nhiệm vụ cần làm ngay là phải tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu liên quan đến hậu quả chiến tranh, bom mìn, vật liệu nổ và chất độc hóa học để sớm đưa ra cảnh báo cho nhân dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước