Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Diễn đàn Kinh tế biển Lisbon

Trung Kiên (thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ sáu, ngày 05/06/2015 07:02 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại Diễn đàn kinh tế biển và Hội chợ triển lãm kinh tế biển. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

VTV.vn - Tối 4/6 (theo giờ Hà Nội), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Bồ Đào Nha Pedro Passos Coelho đã cùng tham dự lễ khai trương Diễn đàn Kinh tế biển Lisbon 2015.

Tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục có tiếng nói công lý mạnh mẽ yêu cầu chấm dứt ngay các hoạt động phi pháp trên Biển Đông.

Thủ tướng đã nêu lên thách thức hiện hữu là các nước không thể hợp tác kinh tế biển thành công nếu an ninh, an toàn và tự do hàng hải bị đe dọa. 50% khối lượng hàng hóa đường biển thế giới lưu thông trên tuyến hàng hải nối Đông Bắc Á với châu Âu, nhưng tiếc rằng tuyến vận chuyển này tại khu vực Biển Đông đang xảy ra việc tôn tạo mở rộng các bãi đá ngầm và xây dựng nhiều công trình trên quy mô lớn trái luật pháp quốc tế, làm xói mòn lòng tin giữa các quốc gia và đe dọa nghiêm trọng hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không.

Thủ tướng đề nghị cộng đồng quốc tế cần tiếp tục có tiếng nói công lý mạnh mẽ, yêu cầu chấm dứt ngay các hành động phi pháp, giải quyết mọi tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, nghiêm túc tuân thủ luật pháp quốc tế.

Tối 4/6, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và phu nhân đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Bồ Đào Nha và lên đường tới Thủ đô Sofia, bắt đầu chuyến thăm chính thức Bulgaria theo lời mời của Thủ tướng Boyko Borissov.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước