Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt, biểu dương Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

Việt Cường, Văn Khương, Trung Thành-Thứ ba, ngày 15/08/2023 19:49 GMT+7

VTV.vn - Chiều 15/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt, động viên Đội tuyển Bóng đá nữ Quốc gia Việt Nam sau khi Đội trở về từ vòng chung kết World Cup nữ 2023.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng Huấn luyện viên Mai Đức Chung cùng Ban huấn luyện, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, ngành văn hóa thể thao và đặc biệt là "những cô gái kim cương" đã trở về nước trong vòng tay ấm áp, sự chào đón của người hâm mộ, đồng thời bày tỏ niềm tự hào, xúc động khi Quốc kỳ, Quốc ca của Việt Nam lần đầu tiên được kéo và vang lên tại một kỳ World Cup bóng đá nữ.

Thủ tướng biểu dương, đánh giá rất cao tinh thần thi đấu, đoàn kết, quyết tâm cao, cống hiến hết mình của Đội tuyển; nhấn mạnh điều quan trọng nhất là đội tuyển đã chiến thắng chính mình, chiến thắng với tinh thần thể thao cao thượng và đã làm tất cả những gì có thể làm được. Các nữ cầu thủ có thể nhỏ bé về thể lực nhưng không hề lép vế về mặt tinh thần, về ý chí, nghị lực. Nhắc lại câu tục ngữ "Thất bại là mẹ của thành công"; "Đi một ngày đàng, học một sàng khôn", Thủ tướng nhấn mạnh những kết quả có thể chưa được như mong muốn nhưng quan trọng là chúng ta đã đúc kết những bài học kinh nghiệm quý về chiến thuật, về chuyên môn, kỹ thuật, về thể hình, thể lực… trong thi đấu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt, biểu dương Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính với các cầu thủ Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt, biểu dương Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt, động viên các cầu thủ Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt, biểu dương Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam - Ảnh 3.

Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên các cầu thủ Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt, biểu dương Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam - Ảnh 4.

Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam Mai Đức Chung phát biểu. Ảnh:TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt, biểu dương Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam - Ảnh 5.

Tiền đạo Huỳnh Như, Đội trưởng Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam phát biểu. Ảnh: TTXVN

Để bóng đá nữ phát triển rộng và sâu, Thủ tướng nhấn mạnh cần phải có những giải pháp mang tính chiến lược, căn cơ, lâu dài, đồng bộ, toàn diện. Thủ tướng đã giao nhiều vụ cụ thể cho Bộ, ngành, địa phương, đơn vị liên quan. Trong đó, cần tiếp tục hoàn thiện các chính sách phù hợp, đồng bộ; chú trọng phát triển phong trào bóng đá nữ trong trường học; phân bổ nguồn lực hợp lý cho bóng đá nữ; nâng cao chế độ đãi ngộ, tiền lương; quan tâm đào tạo nghề và đời sống vật chất, tinh thần của các vận động viên khi giải nghệ.

Thủ tướng kêu gọi sự đồng hành, hỗ trợ, sát cánh của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đặc biệt là người hâm mộ. Với các nữ cầu thủ, Thủ tướng đề nghị "Thắng không kiêu, bại không nản", càng khó khăn, thách thức càng phải đoàn kết, càng áp lực thì càng nỗ lực vươn lên. Tình yêu bóng đá của người Việt Nam càng lớn là nhờ bản lĩnh, ý chí, tinh thần, thái độ và cách thi đấu của các cầu thủ. Tất cả người hâm mộ đều muốn dành tặng đội tuyển nữ bài hát "Niềm tin chiến thắng". Thủ tướng nhấn mạnh, chiến thắng sẽ nâng tầm niềm tin và chúng ta sẽ chiến thắng nếu có niềm tin ngay cả khi chưa chiến thắng.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước