Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào

Phương Mai (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 25/04/2016 14:51 GMT+7

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith duyệt đội danh dự (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith.

Ngay sau khi đoàn đại biểu cấp cao Lào đến Thủ đô Hà Nội, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì lễ đón chính thức Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Bounnhang Vorachith cùng đoàn đại biểu cấp cao Lào sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

Ngay sau lễ đón, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith đã hội đàm thảo luận nhiều nội dung quan trọng.

Đây là chuyến thăm Việt Nam và cũng là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith trên cương vị mới. Vào tháng 1/2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đồng chí Bounnhang Vorachith được bầu làm Tổng Bí thư nhiệm kỳ 2016- 2020 và mới đây vào tháng 4/2016, trong kỳ họp thứ nhất Quốc hội Lào khóa VIII, đồng chí Bounnhang Vorachith được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch nước. Chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith sẽ góp phần khẳng định đường lối đối ngoại nhất quán của cả hai nước, coi trọng giữ gìn và không ngừng phát triển quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai bên, đồng thời tăng cường sự gắn bó, tin cậy chính trị giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước trong nhiệm kỳ mới.

Trong những năm qua, tiếp nối bề dày lịch sử, quan hệ hai nước Việt - Lào tiếp tục được củng cố và phát triển ngày càng sâu rộng, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, từ chính trị, ngoại giao, an ninh quốc phòng đến kinh tế thương mại đầu tư, giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ, du lịch và hợp tác giữa các địa phương ngày càng gắn bó chặt chẽ. Tính đến nay, Việt Nam đã đầu tư sang Lào hơn 250 dự án với số vốn đăng ký khoảng 5 tỷ USD.

Trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam lần này, sau cuộc hội đàm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith sẽ hội kiến với Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Các nhà lãnh đạo cấp cao hai bên sẽ trao đổi các biện pháp nhằm tiếp tục thúc đẩy thực hiện có hiệu quả các Thỏa thuận cấp cao hai Đảng, hai nước trong thời gian tới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước