Việt Nam là thành viên trách nhiệm của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc

Ngọc Thành, Quỳnh Trang-Thứ tư, ngày 08/05/2024 22:26 GMT+7

VTV.vn - Chỉ tính riêng trong nhiệm kỳ hiện tại, trên cương vị thành viên Hội đồng nhân quyền, Việt Nam đã có 6 sáng kiến nổi bật tại 3 Khóa họp thường kỳ.

Ngày 3/4, Hội đồng Nhân quyền Liên hợp Quốc đã thông qua Nghị quyết kỷ niệm 75 năm Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền và 30 năm Tuyên bố và Chương trình hành động Vienna do Việt Nam đề xuất.

Sáng kiến này đã góp phần nâng cao nhận thức, quyết tâm hành động của cộng đồng quốc tế trong thực hiện các mục tiêu, tôn chỉ về quyền con người.

Chỉ tính riêng trong nhiệm kỳ hiện tại, trên cương vị thành viên Hội đồng nhân quyền, Việt Nam đã có 6 sáng kiến nổi bật tại 3 Khóa họp thường kỳ.

Lần thứ hai là thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, Việt Nam đã tích cực tham gia sâu và trách nhiệm hơn vào công việc chung tại Hội đồng trên tinh thần: "Tôn trọng và Hiểu biết; Đối thoại và Hợp tác; Tất cả các quyền; Cho tất cả mọi người". Đây cũng là minh chứng về nỗ lực của Việt Nam trong thực thi quyền con người.

Theo ông Đỗ Hùng Việt, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cho biết: "Phương châm quan trọng việt Nam đề ra từ khi vận động cho đến khi tham gia đó là thúc đẩy đối thoại và hợp tác. Thúc đẩy sự hiểu biết, tôn trọng lẫn nhau, bảo đảm sự thực hiện và thúc đẩy quyền con người một cách toàn diện nhất. Với mục tiêu là không để ai bị bỏ rơi lại phía sau trong quá trình phát triển."

Không chỉ đề xuất sáng kiến, Việt Nam cũng có nhiều nỗ lực trong thực thi các khuyến nghị của Hội đồng Nhân quyền theo cơ chế rà soát định kỳ UPR.

Trong số 241 khuyến nghị chấp thuận tại chu kỳ III, Việt Nam đã thực hiện có kết quả 209 khuyến nghị, thực hiện một phần 30 khuyến nghị.

Đến nay gần 100% người dân Việt Nam trong độ tuổi đều biết đọc, biết viết. Người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, người cao tuổi được cấp bảo hiểm y tế miễn phí. Internet đã bao phủ khắp mọi vùng miền. Chỉ số hạnh phúc của người dân tăng 12 bậc, từ vị trí 77 lên vị trí 65 trong bảng xếp hạng toàn cầu. Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), giữa tháng 3 vừa qua, ghi nhận trong giai đoạn 2023-2024, Việt Nam thăng hạng vượt bậc về chỉ số phát triển con người.

Bà Ramlaal Khalidi, Trưởng Đại diện UNDP tại Việt Nam thông tin: "Trong Bản báo cáo mới nhất của Liên hợp quốc về Chỉ số phát triển con người HDI đã cho thấy Việt Nam đã có mức tăng liên tục trong hơn 30 năm qua, cụ thể là tăng gần 50% trong khoảng thời gian từ 1990 đến 2022, và giờ Việt Nam ở vào nhóm Chỉ số phát triển con người cao. Điều này chỉ có được từ một định hướng phát triển bền vững".

Ông Jonathan Pincus, Chuyên gia Kinh tế trưởng của UNDP tại Việt Nam chia sẻ: "Thứ hạng của Việt Nam tăng lên. Phát triển con người luôn là trọng tâm trong chính sách phát triển của Việt Nam ngay từ những ngày đầu và chúng ta đã chứng kiến những thành tựu rất lớn trong khoảng hơn một thập kỷ qua của Việt Nam, đặc biệt là về tiếp cận giáo dục. Một số chỉ số như sức khỏe cũng đã được cải thiện khá rõ rệt trong thập kỷ qua". 

Từ các địa phương, cho đến các thành phố lớn, tất cả những quyết sách hướng tới người dân, để dân thụ hướng đang trở thành hiện thực. Dù xuất phát điểm thấp, nguồn lực có hạn, thế nhưng, Việt Nam vẫn nỗ lực để không ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển, bởi đó luôn là bản chất của chế độ Xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước