8 triệu tấn rác thải nhựa đổ ra đại dương mỗi năm

Trang Phan (Trung tâm Tin tức VTV24) - Ảnh: Reuters-Chủ nhật, ngày 16/04/2017 20:47 GMT+7

Rác thải nhựa phủ kín một dòng sông tại Jakarta, Indonesia ngày 20/4/2009. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Theo CNN, cứ 1 phút lại có 1 xe tải đổ nhựa ra biển, mỗi năm có hơn 8 triệu tấn rác thải nhựa đổ ra đại dương.

Con người là nạn nhân của những thảm họa như các vụ sạt lở núi rác thải nhưng cũng chính con người là tác nhân thải ra lượng rác khổng lồ cho môi trường.

8 triệu tấn rác thải nhựa đổ ra đại dương mỗi năm - Ảnh 1.

Rác thải nhựa trên sông ở Tianjin,Trung Quốc ngày 13/9/2007.

8 triệu tấn rác thải nhựa đổ ra đại dương mỗi năm - Ảnh 2.

Ô nhiễm rác thải tại Cilincing, phía Bắc Jakarta, Indonesia ngày 5/6/2013.

8 triệu tấn rác thải nhựa đổ ra đại dương mỗi năm - Ảnh 3.

Biển tại Manila, Philippines ngày 9/4/2009 cũng ngập ngụa rác thải.

Trong báo cáo mới nhất được đưa ra vào năm 2016, Tổ chức Bảo tồn Đại dương đã kết luận 5 quốc gia có lượng rác thải nhựa thải ra môi trường nhiều nhất là Trung Quốc, Indonesia, Philippines, Thái Lan và Việt Nam với 60% lượng rác thải nhựa thải ra toàn cầu.

Máy bay không người lái giúp phát hiện rác thải nhựa trên biển Máy bay không người lái giúp phát hiện rác thải nhựa trên biển Độc đáo nội thất từ rác thải nhựa tái chế tại Đức Độc đáo nội thất từ rác thải nhựa tái chế tại Đức Bolivia tái chế rác thải nhựa thành đồ dùng trường học Bolivia tái chế rác thải nhựa thành đồ dùng trường học

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước