Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam chi vượt kế hoạch hơn 45 tỉ đồng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 04/04/2016 19:57 GMT+7

VTV.vn - Theo thông báo của thanh tra Chính phủ, trong 2 năm 2011 - 2012, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã chi vượt kế hoạch với số tiền hơn 45 tỉ đồng.

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận thanh tra xung quanh những sai phạm nghiêm trọng tại Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

Theo đó, trong 2 năm 2011 - 2012, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã chi vượt kế hoạch, không được Bộ Tài chính chấp thuận với số tiền hơn 45 tỉ đồng. Trong đó, riêng việc chi mua vali, cặp công vụ sai quy định lên đến 3,2 tỉ đồng; mua lọ hoa, bút gỗ, cốc pha lê vượt sai quy định lên đến gần 4 tỉ đồng; chi hội nghị, tuyên truyền quảng cáo sai quy định 10 tỉ đồng.

Đáng chú ý hơn, cơ quan này còn bị phát hiện trả lương, thưởng sai quy định tới 48 tỉ đồng. Tuy nhiên, Thanh tra Chính phủ kiến nghị không xử lý thu hồi, không trừ vào quỹ lương, thưởng trong các năm liền kề mà chỉ kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm, tập thể cá nhân có liên quan và yêu cầu không được tái phạm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước