Béo phì gia tăng ở trẻ nhỏ do ngồi quá nhiều

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 15/10/2015 20:36 GMT+7

VTV.vn -Theo một thống kê, tại Việt Nam, có đến hơn 30% trẻ em dành 3 giờ/ngày chỉ để ngồi. Đây là một trong các nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ trẻ thừa cân, béo phì ngày càng gia tăng.

Tỷ lệ trẻ thừa cân, béo phì đang gia tăng nhanh chóng tại Việt Nam, đặc biệt là khu vực thành thị. Theo kết quả khảo sát mới nhất của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, một trong những nguyên nhân dẫn đến thực trạng này là do thời gian vận động của trẻ đang giảm đi rất nhiều.

Theo thống kê, tại Việt Nam, chưa tính đến thời gian ngồi học trên lớp, có đến hơn 30% trẻ em dành 3 giờ/ngày chỉ để ngồi. Đây là một trong các nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ trẻ thừa cân, béo phì tăng lên tới 9 lần chỉ trong 10 năm. Đáng ngại hơn, nguy cơ mắc các bệnh đái tháo đường, tăng huyết áp, tim mạch và bệnh mãn tính khác ở trẻ nhỏ cũng đang ngày càng gia tăng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước