Các vụ tai nạn trẻ em rơi từ nhà cao tầng

Đình Tuấn (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 14/03/2018 16:48 GMT+7

VTV.vn - Đã có rất nhiều vụ tai nạn khiến nhiều em bé tử vong khi rơi từ ban công, cửa sổ của các tòa nhà chỉ trong vòng 2 năm trở lại đây.

- Trưa 15/7/2016, bé trai 6 tuổi rơi từ tầng 11 tòa nhà Rainbow, Linh Đàm Hà Nội xuống mái tầng 2 và tử vong. Thời điểm xảy ra tai nạn, cháu bé ở nhà một mình.

- Tối 30/10/2016, bé trai 8 tuổi ra lan can tòa nhà K6 Khu đô thị Việt Hưng (Long Biên, Hà Nội) chơi và rơi xuống đất, tử vong.

- Chiều 27/5/2017, bé trai 5 tuổi rơi từ tầng 17 một chung cư ở Hà Đông, Hà Nội, xuống đất tử vong.

- Chiều 28/11/2017, bé gái 4 tuổi đã rơi từ tầng 3 chung cư Hương Sơ, phường Hương Sơ, TP Huế, tử vong tại chỗ.

- Ngày 9/3/2018, bé trai 3 tuổi ở Trường mầm non tư thục Hương Sen (Nam Định) đã tử vong khi rơi từ tầng 20 xuống tầng 6.

Điểm chung của hầu hết các vụ tai nạn này là các bé ở độ tuổi còn nhỏ, hiếu động, rơi ngã khỏi ban công khi ở nhà một mình.

Theo quy chuẩn xây dựng Việt Nam, các công trình xây dựng dù cao hay thấp đều phải đảm bảo an toàn về kết cấu, lan can, cầu thang… Tuy nhiên, rất nhiều công trình đã không thực hiện nghiêm túc quy chuẩn này. Điều này dẫn tới nguy cơ mất an toàn cho trẻ em.

Cảnh báo nguy cơ trẻ em rơi ngã từ ban công chung cư Cảnh báo nguy cơ trẻ em rơi ngã từ ban công chung cư Hiểm họa khó lường từ các chung cư tự cơi nới tại Nha Trang Hiểm họa khó lường từ các chung cư tự cơi nới tại Nha Trang Vụ bé 3 tuổi rơi từ tầng 20: Trường mầm non hoạt động “chui” Vụ bé 3 tuổi rơi từ tầng 20: Trường mầm non hoạt động “chui”

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước