Cặp lá yêu thương thắp sáng ước mơ đi học của trẻ em nghèo Kiên Giang

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 08/10/2017 17:35 GMT+7

VTV.vn - Cặp lá yêu thương đã làm cầu nối, gắn kết các nhà hảo tâm đến với 40 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Kiên Giang có cơ hội được đến trường, nuôi dưỡng ước mơ.

Trong hai năm, 24 tỉnh thành mà chương trình Cặp lá yêu thương đã đi qua, với gần 2.500 em nhỏ - lá chưa lành đã được giúp đỡ liên tục, với mức hỗ trợ 400.000 đồng/tháng. Cùng với đó, gần 8.000 lá lành đã đồng hành ủng hộ cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Kiên Giang - nơi miền Tây sông nước, nơi những chuyến đò vẫn ngày ngày chở các em nhỏ lá chưa lành vượt con nước tới trường. Hành trang của các em là chai nước, là suất ăn trưa trị giá vài ngàn đồng. Và ngày hôm nay (8/10), Cặp lá yêu thương tiếp tục làm nhiệm vụ thắp sáng ước mơ đi học cho những em nhỏ nghèo nơi đây.

Tại huyện An Minh, gia đình em Võ Thị Mỹ Duyên, 7 năm qua, chiếc xuồng cũ của bố là phương tiện duy nhất đưa hai chị em Duyên tới trường. Mỹ Duyên năm nay 8 tuổi, 5 năm trước, phần chân của Duyên bị teo nhỏ lại sau một trận sốt bại liệt. Gia đình em sống qua ngày bằng bữa cơm rau cá, toàn bộ kinh tế trong gia đình phụ thuộc vào việc đi biển của ba, ngày nhiều có thêm quả trứng, ngày ít chỉ có rau. Thứ gia vị bù đắp cho bữa ăn là sự hồn nhiên, hiếu học của hai chị em Duyên.

Biết được hoàn cảnh của gia đình Duyên, các nhà hảo tâm, những chiếc lá lành đã cùng nhau giúp đỡ gia đình em, giúp em tiếp tục được đến trường.

Cũng trong chương trình Cặp lá yêu thương hôm nay, niềm vui đã đến với 40 em nhỏ là lá chưa lành của tỉnh Kiên Giang, khi tất cả các em đã được hỗ trợ, giúp các em có thể hoàn thành giấc mơ đến trường.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cặp lá yêu thương thắp sáng ước mơ đi học của trẻ em nghèo Kiên Giang - Ảnh 1.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước