“Chiêu trò” trục lợi quỹ BHYT ngày càng tinh vi

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 17/08/2016 20:58 GMT+7

VTV.vn - BHXH Việt Nam đã đưa ra cảnh báo về tình trạng lạm dụng, trục lợi Quỹ khám chữa bệnh BHYT đang diễn ra phổ biến ở nhiều địa phương.

Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) trong 6 tháng đầu năm nay đã tăng khá cao, tăng tới 40% so với cùng kỳ năm 2015, tương đương 8.500 tỷ đồng.

BHXH Việt Nam đã đưa ra bản báo cáo liệt kê vô số biểu hiện lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế mà BHXH Việt Nam gọi là ngày càng tinh vi. Từ việc chỉ định sử dụng thuốc đắt tiền, làm các xét nghiệm quá mức cần thiết đến thủ thuật tách một dịch vụ kỹ thuật thành nhiều dịch vụ để thanh toán hưởng lợi…

Thậm chí, theo ông Phạm Lương Sơn - Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, việc trục lợi còn không chừa cả đến ống nước cất. Cũng theo ông Sơn, việc trục lợi còn diễn ra trong quá trình lắp đặt máy móc xã hội hóa tại một số bệnh viện với chiêu thức mới.

Làm thế nào để ngăn chặn tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ khám chữa bệnh BHYT, theo ông Sơn, BHXH Việt Nam đang rất đau đầu. Có một giải pháp được kỳ vọng là tăng cường liên thông dữ liệu giữa các cơ sở y tế và cơ quan bảo hiểm xã hội để giám định thanh toán bảo hiểm y tế. Nhưng đến nay, việc kết nối giữa hai bên vẫn diễn ra chậm chạp.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước