Doanh nhân Việt kiều đầu tiên nhận bằng Tiến sĩ danh dự

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 21/11/2016 19:23 GMT+7

VTV.vn - Tại Việt Nam, lần đầu tiên có một doanh nhân Việt kiều nhận được bằng Tiến sĩ danh dự do Bộ Giáo dục & Đào tạo và trường Đại học Đà Lạt trao tặng.

Vinh dự trên đã thuộc về doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn. Danh hiệu này được xem là sự ghi nhận những công lao thầm lặng của ông Johnathan Hạnh Nguyễn không chỉ cho trường Đại học Đà Lạt mà còn vì sự tiên phong cho quá trình hội nhập kinh tế của Việt Nam.

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn là người tiên phong khai thác đường bay quốc tế giữa Việt Nam và Philippines, mở đầu cho giai đoạn hội nhập của đất nước. Bên cạnh những đóng góp kinh tế, ông Johnathan Hạnh Nguyễn còn luôn đồng hành và hỗ trợ xây dựng Đại học Đà Lạt trở thành địa chỉ giáo dục uy tín. 

Đáng chú ý, quá trình xây dựng đường biên giới Tây Nam và thành lập CLB "Vì Hoàng Sa và Trường Sa thân yêu" đều có dấu ấn của ông Johnathan Hạnh Nguyễn. Tiến sĩ danh dự là danh hiệu suốt đời, tôn vinh những cá nhân có đóng góp lớn cho sự nghiệp giáo dục và phát triển của đất nước.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước