Giải pháp nào để ngăn chặn tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 19/07/2017 20:35 GMT+7

VTV.vn- Liên tục trong thời gian gần đây, nhiều người bỗng nhiên trở thành nạn nhân của tình trạng tin giả, tin bịa đặt trên mạng xã hội. Biện pháp nào để ngăn chặn tình trạng này?

Hơn 1 tháng nay, nghệ sĩ Xuân Hương đã phải tìm đến các cơ quan chức năng như công an, luật sư, để cầu cứu lấy lại danh dự cho mình. Theo chị, đã có một người cố tình mạo danh, tạo ra một Facebook giả mang tên chị, đi nói xấu người khác trên mạng khiến cho chị gặp rất nhiều rắc rối. Chị bị chửi bới, lăng mạ và bị bới móc đời tư cá nhân. Lời mời tham gia dự án phim truyền hình của chị cũng bị đối tác dừng lại đột ngột. Chị cho rằng mình đã bị giả danh để bôi xấu vì tư thù cá nhân.

Theo các luật sư, cho dù với động cơ gì thì việc tung tin thất thiệt, bôi nhọ danh dự và uy tín của người khác đều là hành vi vi phạm pháp luật.

Cũng theo các luật sư, khi bị những hành vi xúc phạm, bôi nhọ danh dự, người bị hại nên đến các cơ quan tiến hành tố tụng để được hỗ trợ pháp lý. Còn những người dùng mạng xã hội cần tỉnh táo trước những thông tin giật gân, gây sốc bởi chỉ với động tác chia sẻ, những người dùng mạng sẽ khiến tin đồn lan nhanh hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước