Hà Nội phát màn cho người dân để phòng chống sốt xuất huyết

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 14/08/2017 19:54 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Chiều 14/8, 400 chiếc màn chống muỗi đã được Hội chữ thập đỏ thành phố và UBND quận Hoàng Mai trao tặng trực tiếp cho người lao động và sinh viên ở trọ.

Đã có thêm gần 3.600 ca mắc sốt xuất huyết mới trên địa bàn Hà Nội trong 1 tuần qua, nâng tổng số ca mắc từ đầu năm đến nay lên hơn 15.000 người. Cùng với việc thực hiện tổng vệ sinh toàn thành phố, phun thuốc muỗi tổng lực, một số giải pháp đáng chú ý khác đã được triển khai, trong đó có việc tặng màn chống muỗi cho người lao động và sinh viên.

Chiều 14/8, 400 chiếc màn chống muỗi đã được Hội chữ thập đỏ thành phố và UBND quận Hoàng Mai trao tặng trực tiếp cho người lao động và sinh viên ở trọ tại 5 phường Đại Kim, Tân Mai, Tương Mai, Hoàng Văn Thụ và Vĩnh Hưng.

Quận Hoàng Mai hiện là một trong những địa bàn có nhiều ca mắc sốt xuất huyết nhất và công tác phòng chống dịch còn gặp nhiều khó khăn do dân cư đông, nhiều khu nhà trọ ẩm thấp. Tặng màn chống muỗi cho người lao động và sinh viên là một biện pháp thiết thực để hạn chế số ca mắc sốt xuất huyết mới, giúp những người có nguy cơ cao mắc căn bệnh này phòng chống lây nhiễm bệnh.

Thành lập khu điều trị dã chiến sốt xuất huyết Thành lập khu điều trị dã chiến sốt xuất huyết

VTV.vn - Khu điều trị dã chiến bắt đầu hoạt động từ ngày 12/8 với 40 giường bệnh, dự kiến mỗi ngày sẽ tiếp nhận, điều trị cho 200 bệnh nhân ở Hà Nội.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước