Hàng nghìn hộ nuôi cá và trồng lúa ở TP.HCM bị bủa vây bởi ô nhiễm

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 16/06/2018 14:51 GMT+7

VTV.vn - Trên địa bàn huyện Bình Chánh - TP.HCM, hiện có hơn 1.700 hộ nuôi cá và trồng lúa đang bị ảnh hưởng bởi sự ô nhiễm của nguồn nước.

Tình trạng nước ô nhiễm đang ngày càng nghiêm trọng, bởi không chỉ nguồn nước thải công nghiệp mà cả nước thải sinh hoạt đô thị, vẫn chưa được xử lý thải ra.

Có mặt tại Kênh Trung ương đoạn cắt với đường Dân Công Hỏa Tiến, thuộc địa bàn xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TPHCM, phóng viên VTV đã ghi nhận tình trạng dòng kênh đen sệt đầy rác. Dòng chảy ở đây gần như không thể lưu thông bởi rác thải chất cao thành đống.

Hàng nghìn hộ nuôi cá và trồng lúa ở TP.HCM bị bủa vây bởi ô nhiễm - Ảnh 1.

Một đoạn kênh Trung ương (xã Vĩnh Lộc A, Bình Chánh) ngập rác.

Người dân tại đây cho biết tình trạng này đã diễn ra nhiều năm nay và ngày càng trầm trọng hơn. Đặc biệt mỗi khi mùa mưa đến, nước ô nhiễm và mùi hôi thối ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống người dân.

Chỉ tính riêng một số khu vực phía tây thành phố, như: Bình Chánh, Hóc Môn đang còn khoảng 15 tuyến kênh rạch trong tình trạng ô nhiễm nặng. Ngoài nước thải từ các khu công nghiệp, vẫn còn hơn 85% nước thải sinh hoạt chưa xử lý thải ra môi trường.

1.700 hộ dân ở TP.HCM bị ảnh hưởng từ nguồn nước ô nhiễm 1.700 hộ dân ở TP.HCM bị ảnh hưởng từ nguồn nước ô nhiễm

VTV.vn - 15 tuyến kênh rạch ở các huyện phía Tây như Bình Chánh, Hóc Môn đang bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến 1.700 hộ dân trồng lúa và nuôi cá ở khu vực này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước