Hưng Yên: Chưa xử lý dứt điểm doanh nghiệp xả thải gây ô nhiễm

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 22/03/2017 20:05 GMT+7

VTV.vn - Trước thực trạng nhiều DN tại xã Minh Hải, Hưng Yên xả thải gây ô nhiễm, cơ quan chức năng tỉnh đã kiểm tra, xử phạt nhưng tình trạng này vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Hôm nay (22/3) là ngày nước thế giới với chủ đề "nước thải". Không phải ngẫu nhiên, vấn đề này được đề cập đến trong ngày nước thế giới năm nay.

Nước thải từ lâu đã trở thành bài toán nan giải của cơ quan quản lý và trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người dân. Nhưng việc xử ý dứt điểm vấn đề này đôi khi lại quá chậm trễ và khó khăn với các cơ quan chức năng.

Tại tỉnh Hưng Yên, những doanh nghiệp ở huyện Văn Lâm ngang nhiên xả thải suốt nhiều năm qua. Người dân phản ánh, báo chí vào cuộc, cơ quan chức năng kiểm tra, xử phạt nhưng tình trạng doanh nghiệp xả thải ra môi trường vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Khi có cán bộ đến kiểm tra, doanh nghiệp luôn tỏ ra bất hợp tác. Chính quyền địa phương lại cho rằng mình không đủ thẩm quyền để hành động quyết liệt.

"Nếu xử phạt cũng chỉ phạt được 5 triệu, không răn đe được các doanh nghiệp. Quan điểm của UBND xã là làm tốt công tác tuyên truyền" - ông Nguyễn Văn Năm, Chủ tịch UBND xã Minh Hải, huyện Văn Lâm, Hưng Yên, cho biết.

Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật của doanh nghiệp về bảo vệ môi trường đã có cách đây gần 2 năm nhưng UBND huyện Văn Lâm lại không nhận được văn bản kết luận của UBND tỉnh về mức độ gây ô nhiễm môi trường của doanh nghiệp xả thải. Để làm rõ thông tin, phóng viên đã tìm đến Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước